Chi 900 tỷ làm đồng đường song hành cao tốc Long Thành

16:07, 19/09/2016
|
(VnMedia) - TP.HCM vừa duyệt báo cáo khả thi một đơn vị đầu tư muốn xây dựng tuyến đường song hành với cao tốc Long Thành với tổng kinh phí gần 900 tỷ đồng nhằm kẹt xe khu vực đông thành phố.
 
UBND TP.HCM vừa duyệt báo cáo khả thi dự án xây dựng đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nhằm giảm kẹt xe và phát triển đô thi ở hai bên tuyến đường cao tốc này.
 
Đoạn đường song hành sẽ xây dựng từ đường Mai Chí Thọ qua Khu dân cư Nam Rạch Chiếc, đến đường Vành đai 2 (tại nút giao An Phú dọc theo tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây), theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) do một công ty tư nhân đề xuất.
 
Theo UBND TP.HCM, việc xây dựng dự án sẽ thúc đẩy sự phát triển của các khu đô thị phía Đông của thành phố, đặc biệt là kết nối giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm với các quận 9, Thủ Đức, Đồng Nai. Dự kiến công trình sẽ được khởi công từ năm 2017.
 
Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng số vốn xây dựng dự án gần 900 tỷ đồng gồm hai đoạn đường song hành phía bên phải tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.  
 
Đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km có tổng vốn đầu tư hơn 20.600 tỷ đồng đi qua địa phận TP.HCM và Đồng Nai. Hiện tại các tuyến đường chui, kết nối giao thông của các cụm dân cư hai bên tuyến cao tốc vẫn còn thiếu, việc xây dựng dự án đường xong hành là một tin vui cho bà con khu vực này.
 
Huy Nam

Ý kiến bạn đọc