Trung úy công an bị côn đồ đâm trọng thương

11:01, 08/08/2016
|

(VnMedia) - Mặc dù đồng chí Nam yêu cầu Tú buông dao nhưng đối tượng này vẫn hung hăng lao tới tấn công khiến cán bộ công an này và 3 người khác bị thương...

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tú (SN 1980 ở 14 Hàng Chĩnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về hành vi đâm trọng thương một chiến sĩ công an và 3 người khác.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 6/8 khi làm nhiệm vụ bảo vệ khu phố đi bộ cuối tuần, đồng chí Nguyễn Việt Nam (SN 1984, là cán bộ CA phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm) thấy một thanh niên cầm loại dao bấm dài khoảng 20cm hung hăng đuổi 3 - 4 người khác tại vị trí trực trên đường Trần Nhật Duật nên đã ra hiệu lệnh buộc đối tượng phải buông dao.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh,nam thanh niên trên hung hăng lao vào đâm dao túi bụi làm Trung úy Nam và 3 người khác bị thương. Vị trí đâm cách gan khoảng 2 - 3cm, nhưng nhờ được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời, đồng chí Nam đã qua cơn nguy kịch.

Sáng ngày 7/8, đối tượng cầm dao đâm đồng chí Nam đã bị bắt giữ. Danh tính đối tượng là Nguyễn Anh Tú (SN 1980 ở 14 Hàng Chĩnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bước đầu, Tú khai khi thấy một nhóm thanh niên đậu ô tô trước cửa nhà, Tú ra có lời qua, tiếng lại yêu cầu đám thanh niên trên lái xe đi chỗ khác. Không được như mong muốn, Tú hung hăng vào nhà lấy con dao bấm dài khoảng 20cm ra đuổi đánh đám thanh niên.

Khi đến phố Trần Nhật Duật, thấy chốt trực của đồng chí Nam, đám thanh niên trên chạy tới cầu cứu.

Hiện, công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Ý kiến bạn đọc