Tổ chức lễ tang cấp cao với 2 lãnh đạo tỉnh Yên Bái

08:19, 19/08/2016
|
(VnMedia) - Chiều 18/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái quyết định tổ chức Lễ tang Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn với nghi thức lễ tang cấp cao.
 
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường (phải) và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn (trái).
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường (phải) và Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn (trái).
 
Lễ viếng ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái) tổ chức từ 7h ngày 19/8 (tức ngày 17/7 năm Bính Thân) tại nhà riêng, tổ 29B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 
Lễ truy điệu vào hồi 7h20 ngày 20/8 (tức ngày 18/7 năm Bính Thân); an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Trung tâm thành phố Yên Bái.
 
Ông Ngô Ngọc Tuấn sinh ngày 18/8/1964.
 
Quê quán: Xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trú quán: Tổ 29B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Vào Đảng ngày 26/3/1990.
 
Ông Tuấn là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Ông Tuấn từng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh.
 
Lễ viếng ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) tổ chức từ 20h ngày 18/8 (tức ngày 16/7 năm Bính Thân) tại nhà riêng, tổ 2A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
 
Lễ truy điệu vào hồi 8h ngày 20/8 (tức ngày 18/7 năm Bính Thân); an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Trung tâm thành phố Yên Bái.
 
Ông Phạm Duy Cường sinh ngày 9/12/1958.
 
Quê quán: Xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trú quán: Tổ 2A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Vào Đảng ngày 6/12/1988.
 
Ông Cường là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái.
 
Ông Cường từng nhận Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh.
 
PV

Ý kiến bạn đọc