Thuê ô tô tự lái rồi làm giả đăng ký đi cầm cố

09:44, 31/08/2016
|

(VnMedia) - Cơ quan chức năng Thanh Hóa vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thuê ô tô tự lái sau đó làm đăng ký giả rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản.

Tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Thanh Hóa) và Công an huyện Thiệu Hóa vừa phối hợp điều tra, làm rõ, bắt giữ ổ nhóm gồm 4 đối tượng chuyên thuê xe ôtô tự lái sau đó làm đăng ký giả rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Thêu, Sơn, Khoa, Quang  và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Các đối tượng (từ trái qua phải): Thêu, Sơn, Khoa, Quang và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

4 đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Hoàng Đình Thêu (sinh năm 1977); Phạm Đình Sơn (sinh năm 1980), đều ở xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Vũ Đăng Khoa (sinh năm 1982, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) và Lê Văn Quang (sinh năm 1984 ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Theo tài liệu điều tra, ngày 20/8/2016 qua công tác đăng ký, quản lý phương tiện, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện 2 đối tượng Hoàng Đình Thêu và Phạm Đình Sơn đã làm giả hợp đồng công chứng và đăng ký xe ôtô Camry BKS 30E – 339.55 rồi mang đến một hiệu cầm đồ trên địa bàn tiểu khu 4 thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa để cầm cố lấy 750 triệu đồng.

Từ nguồn tin này của phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, ngày 25/8/2016 Công an huyện Thiệu Hóa đã tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời lập án đấu tranh, qua đó đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Đình Thêu và Phạm Đình Sơn đang có hành vi dùng giấy tở giả để cầm cố chiếc xe ôtô Camry. 

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng trên khai nhận đã câu kết với Vũ Đăng Khoa và Lê Văn Quang cùng một số đối tượng khác thường xuyên đi thuê xe ôtô tự lái sau đó làm đăng ký giả rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản.

Chỉ tính từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã thuê 7 xe ôtô của các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa và Thành phố Hà Nội rồi làm đăng ký xe giả mang đi cầm cố chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng. 

Tính đến nay, Công an huyện Thiệu Hóa đã thu hồi được 7 chiếc xe ôtô tự lái mà các đối tượng này đã mang đi cầm cố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cùng nhiều tang vật của vụ án.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.


Ý kiến bạn đọc