Nhiều hoạt động hấp dẫn khi tổ chức đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm

16:26, 26/08/2016
|

(VnMedia) - Từ 1/9 tới đây, Hà Nội thí điểm tổ chức không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận vào 3 ngày cuối tuần.

Hồ Gươm
Khu vực đi bộ quanh Hồ Gươm và vùng phụ cận sẽ được tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn - ảnh minh họa

 Không giống với các khu vực phố đi bộ khác trong phố cổ khi chỉ tổ chức đi bộ vào tối các ngày cuối tuần, việc tổ chức đi bộ tại Khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận được tổ chức từ 19h ngày thứ Sáu đến 24 giờ ngày Chủ nhật, với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí đặc biệt. Như vậy, du khách và người dân Thủ đô được thoải mái vui chơi an toàn trong các khu vực này trọn vẹn 2 ngày cuối tuần.

Theo kế hoạch vừa được UBND Thành phố phê duyệt, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận bao gồm các tuyến phố: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (đoạn từ Ngô Quyền đến Đinh Tiên Hoàng), Hàng Khay, Lê Thái Tổ (một nửa đường phía Hồ Hoàn Kiếm đoạn từ Hàng Trống đến Hàng Khay), Lò Sũ, Hàng Dầu (đoạn từ ngã tư Lò Sũ – Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng), khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Đinh Tiên Hoàng đến Lý Thái Tổ), Lương Văn Can (đoạn từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (đoạn từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).

Không gian tổ chức các hoạt động chính là khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực số 16 Lê Thái Tổ, khu vực tượng đài Vua Lê Thái Tổ, cầu Thê Húc và các không gian xung quanh Hồ Hoàn Kiếm đủ điều kiện để tổ chức.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao sẽ được tổ chức tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ; biểu diễn nghệ thuật truyền thống (ca trù, hát chèo…), nhạc cụ dân tộc và hòa nhạc, triển lãm tranh tại khu vực Nhà Bát Giác, khu vực Đền Ngọc Sơn, Đề Bà Kiệu.

Biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống, hoạt động thể thao và hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, chương trình dành cho trẻ em, thanh niên được tổ chức tại khu vực trước tượng đài Cảm Tử.

Biểu diễn múa rối nước tổ chức tại Nhà hát Múa rối Thăng Long; biểu diễn nghệ thuật ánh sáng tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống tại khu vực tượng đài Vua Lê Thái Tổ, đền Bà Kiệu, cầu Thê Húc;

Biểu diễn văn hóa, nghệ thuật quần chúng, đương đại và các ngày lễ lớn của Thành phố và đất nước tại khu vực số 16 Lê Thái Tổ, số 2 Lê Thái Tổ (Trung tâm văn hóa Hồ Gươm).

Hoạt động triển lãm tranh, ảnh, các tác phẩm nghệ thuật sẽ diễn ra tại khu vực tuyến phố Hàng Bài, tiếp giáp với tòa nhà Tràng Tiền Plaza, khu vực số 2 Lê Thái Tổ (Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm);

Các hoạt động khác sẽ lựa chọn không gian tổ chức phù hợp.

Ngoài ra, tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận cũng sẽ tổ chức chỉnh trang, sắp xếp các sạp hàng, các quầy sách của các hộ kinh doanh sách tại khu vực phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ.

Được biết, Thành phố sẽ tiến hành nghiên cứu tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật… để triển khai từng phần từ cuối tháng 9/2016, sau đó sẽ tổ chức theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiệu quả của kế hoạch theo định kỳ 1 tháng 1 lần; kiểm điểm, đánh giá và tổng kết vào giữa tháng 12/2016 và báo cáo Thường trực Thành ủy về Kế hoạch triển khai tiếp theo vào cuối tháng 12/2016.

Kinh phí để thực hiện không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ lấy từ ngân sách Thành phố và nguồn tài trợ, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc