Mưa lũ sau bão số 3 khiến 8 người chết

10:32, 22/08/2016
|
(VnMedia) - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa cho biết, tính đến 17h ngày 20/8 bão số 3 đã làm chết 8 người và 3 người mất tích.
 
Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17 giờ ngày 20/8, bão số 3 đã làm chết 8 người ở Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và 3 người mất tích ở Lào Cai, Bắc Giang.
 
Tại Phú Thọ, chiều 20/8, anh Lê Vinh Hậu (SN 1974; ngụ phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ) đã bị nước cuốn trôi khi đang vớt củi trên sông. 
 
Tại Yên Bái có 2 người chết do sạt lở đất là vợ chồng ông Hờ Sông Dinh (72 tuổi) và bà Sùng Thị Mỷ (70 tuổi, người dân tộc Mông) xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, Nghĩa Lộ.
 
Tại Lào Cai mưa lũ đã làm 1 người chết tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, nguyên nhân được xác định do bị cát vùi lấp tại khu vực Thác Ồ; 1 người mất tích là cháu Châu A Dế, 14 tuổi, trú tại xã xã Hầu Thào, huyện Sa Pa.
 
Tại Sơn La đã có 1 người chết do lũ cuốn trôi là ông Mùa Bả Sủa, 48 tuổi, bản Phá Thóng, xã Púng Pánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La).
 
Ở Bắc Giang có 1 người bị nước cuốn trôi do đi qua ngầm tràn, hiện vẫn mất tích là ông Triệu Tiến Hương, sinh năm 1974, người dân tộc Dao, thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang); 3 người bị thương (thành phố Hà Nội). 
 
Bên cạnh đó, Yên Bái còn thiệt hại nặng về nông nghiệp, hơn 1.000 ha nông nghiệp bị hư hại; nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản và gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông, ước tính thiệt hại 100 tỷ đồng.
 
Tại Lào Cai, theo thống kê đến sáng ngày 20/8 trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 300 nhà bị sập đổ, tốc mái, sạt lở, ngập nước.
 
Nhiều cột điện bị đổ gây mất điện trên diện rộng. Ngoài ra mưa lũ còn cuốn trôi một cây cầu sắt và một cây cầu dân sinh tại xã Tả Van, khiến hơn 30 hộ dân của thôn Dền Thàng bị cô lập. Hàng trăm ha hoa màu bị thiệt hại, trâu bò, xe máy bị cuốn trôi.
 
Quốc lộ 4, Quốc lộ 4D, Quốc lộ 279; Tỉnh lộ 151, 152, 155 , 158 sạt lở, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ước tổng thiệt hại trên 60 tỉ đồng.
 
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương tiếp tục cảnh báo tình trạng xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp thuộc tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, đặc biệt trên địa phận huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) và TP Yên Bái.
 
Huy Nam

Ý kiến bạn đọc