Mưa giông diện rộng ở vùng núi phía Bắc

13:30, 07/08/2016
|
(VnMedia) - Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, trong chiều tối và đêm nay (7/8), mưa giông diện rộng sẽ xuất hiện ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, gây ra nguy cơ cao về lũ quét.
 
Toàn bộ huyện Bát Xát bị mất điện, mất liên lạc do không có sóng điện thoại. Trong ảnh, cả hai lối vào xã Phìn Ngang (huyện Bát Xát) đều bị cô lập. Ảnh: Báo Lào Cai.
Toàn bộ huyện Bát Xát bị mất điện, mất liên lạc do không có sóng điện thoại. Trong ảnh, cả hai lối vào xã Phìn Ngang (huyện Bát Xát) đều bị cô lập. Ảnh: Báo Lào Cai.
 
Hiện nay, một rãnh áp thấp hình thành trên khu vực phía Nam lục địa Trung Quốc, chạy dọc theo vĩ tuyến 24-25 độ vĩ Bắc và đang có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam. 
 
Trong chiều tối và đêm nay, rãnh áp thấp này có khả năng ảnh hưởng gây mưa giông diện rộng cho các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên. Mưa lớn khiến khu vực này có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất.
 
Trên biển, thời tiết diễn biến xấu. Do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trong ngày và đêm nay, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3 m. Biển động.
 
Khánh An

Ý kiến bạn đọc