Lào Cai: Chưa tìm thấy 7 người mất tích sau mưa lũ lịch sử

08:55, 08/08/2016
|
Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lào Cai , tính đến 11 giờ trưa ngày (7/8), 7 người mất tích sau trận lũ quét lịch sử diễn ra vào rạng sáng ngày 5/8 vẫn chưa được tìm thấy.
 
Cây cầu treo nối liền xã Phìn Ngan và thôn Sùng Hoảng bị nước lũ cuốn trôi, hiện tại các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang khắc phục, sửa chữa.
Cây cầu treo nối liền xã Phìn Ngan và thôn Sùng Hoảng bị nước lũ cuốn trôi, hiện tại các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang khắc phục, sửa chữa.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, từ ngày 2/8 đến 5/8/2016 tại địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kèm theo dông lốc, sét đánh, sạt lở đất và lũ quét. Lượng mưa trung bình tại một số nơi đạt tới 100 - 152mm (ngày 5/8). Mực nước sông Hồng, sông Chảy dâng trên báo động 2; cục bộ một số suối chính dâng trên báo động 3, gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở một số huyện, như: Bát Xát, Sa Pa, thành phố Lào Cai, Bảo Thắng, Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Yên.
 
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Sở NNPTNT Lào Cai cho biết, thống kê thiệt hại tính đến 11 giờ trưa ngày 7/8, tổng thiệt hại về người lên đến 21 người, trong đó có 9 người bị thương, 5 người chết, 7 người mất tích hiện vẫn chưa được tìm thấy.
 
Cụ thể 7 người mất tích chưa được tìm thấy gồm 1 người ở huyện Sa Pa (cháu Chảo Láo Tả sinh năm 2012 ở xã Trung Chải), 6 người ở huyện Bát Xát, trong đó (xã Phìn Ngan: 3 người là Chảo Láo Kiếu - sinh năm 1994, Chảo Khờ Mẩy - sinh năm 1953, Chảo Láo Tả - sinh năm 1998; xã Tòng Sành 3 người là Vũ Thị Quỳnh -  sinh năm 1989, Vàng Thị Hồng Hạnh - sinh năm 2008, Vàng Thị Mỹ Duyên, sinh năm 2013).
 
Ông Hoàng Đăng Khoa – Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết: Đến thời điểm hiện tại huyện đã huy động lực lượng lên đến trên 100 người triển khai đi tìm 6 người mất tích sau mua lũ lịch sử. “Do sức tàn phá của mưa lũ quá lớn, lượng nước, đất đá, cây cối đổ về nhiều khiến cho địa bàn tìm kiếm rất phực tạp nên việc tìm các nạn nhân gặp nhiều khó khăn” – ông Khoa khẳng định.
 
Ông Tuấn cho biết thêm, ngoài thiệt hại về người, toàn tỉnh còn có 969 ngôi nhà bị thiệt hại sau lũ, trong đó có 35 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn (Si Ma Cai 01; Bảo Thắng 2; Bắc Hà 1; Bát Xát 30, Sa Pa 1); 81 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn trên 70% (Bảo Thắng 2; Bảo Yên 20; Bắc Hà 1; Mường Khương 58). Còn lại có khoảng 850 ngôi nhà bị thiệt hại dưới 70%.
 
Cây cầu treo nối liền xã Phìn Ngan và thôn Sùng Hoảng bị nước lũ cuốn trôi, hiện tại các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang khắc phục, sửa chữa.
 
Về nông nghiệp, toàn tỉnh có trên 10.000 ha lúa, rau màu bị ngập úng, vùi lấp và trên 1.000 ha thủy sản bị vỡ, ngập nước. Đặc biệt ảnh hưởng về chăn nuôi cũng khá lớn gồm trâu 57 con (Bắc Hà 5 con; Bát Xát 49 con; Si Ma Cai 1 con, TP.Lào Cai 2 con)  bị cuốn trôi; Bò 1 con bị trôi; Lợn bị trôi 259 con (huyện Bát Xát 199 con; TP.Lào Cai 60 con); Dê bị trôi 143 con (TP Lào Cai 2con; Bát Xát 141 con); Gia cầm bị trôi 1.703 con (TP Lào Cai 600 con; Bát Xát 1.103 con).
 
Sau mưa lũ lịch sử khiến cho toàn bộ ruộng lúa, rau màu công nghệ cao của xã Quang Kim (Bát Xát) biến thành biển cát trắng.
 
Cũng theo ông Tuấn, sau mưa lũ lịch sử ckhiến cho nhiều công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, hư hỏng (hiện đang thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể). Công trình cấp nước sinh hoạt của Nhà máy nước Cốc San bị hư hỏng nặng nề do ngập úng gây mất nước sinh hoạt của 4.480 hộ thuộc 8 xã, phường gồm (Kim Tân, Duyên Hải, Bắc Cường, Nam Cường, Bắc Lệnh, Bình Minh, Xuân Tăng, Thống Nhất). Dự kiến đến ngày 8.8 nhà máy mới có thể hoạt động trở lại.
 
Theo ông Tuấn, thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh đến thời điểm này phải nói đến là về giao thông, đến nay, các công trình giao thông bị hư hỏng như quốc lộ 279, 4D, 32; tỉnh lộ: 151,152,153,156,158 và nhiều tuyến đường huyện, xã, thôn bị sạt lở, bị ngập gây tắc đường. Ngoài ra, còn 15 chiếc cầu treo bị cuốn trôi và hư hỏng, trong đó bị cuốn trôi 5 (huyện: Bát Xát 3, Bảo Thắng 2), bị ảnh hưởng 10; Công trình ngầm tràn bị ảnh hưởng: 48 công trình. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 3 nhà máy thủy điện bị hư hỏng gồm (Ngòi San, Ban Hồ, Sùng Vui).
 
Đáng nói, sau nhiều mưa bão đã khiến cho hệ thống viễn thông bị gãy, đổ và hư hỏng nặng nề gồm: cuốn trôi 1.000m cáp đồng các loại, hư hỏng 200 medem GPON, cuốn trôi khoảng 25.000m dây, hư hỏng 1 máy nổ 10KVA tại trạm BTS Quang Kim - Bát Xát, sét đánh cháy 1 tủ nguồn TP48300A trạm BTS Suối thầu - Sa Pa, 9 modul nắn của tủ nguồn và 25 modem; trên 50 cột bê tông lắp dây bị gãy đổ.
 
Tổng thiệt hại của tỉnh Lào Cai tính đến trưa ngày 7/8 vào khoảng trên 200 tỷ đồng. Ông Tuấn cho hay: “Trước diễn biến bất thường của thời tiết và ảnh hưởng của cơn bão số 1 và 2, nhằm chủ động trong công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại trước thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 3 Công điện chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó với thiên tai; Chỉ đạo tất cả các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tạm ngừng các cuộc họp để xuống địa phương chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, lũ”.
 
Theo Dân Việt

Ý kiến bạn đọc