Quán triệt Nghị quyết Đại hội của Đảng: VNPT thống nhất từ ý chí đến hành động

16:29, 12/07/2016
|

(VnMedia) - Ngày 11/7, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Thị Tiếp; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long; Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT Hoàng Đức Sơn. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại trụ sở Tập đoàn và 28 điểm cầu khác và trên Cổng Thông tin điện tử của Tập đoàn. Trên 1.700 đảng viên đã tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh việc cần thiết phải đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. “Chúng ta cần quán triệt sâu sắc, việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Tập đoàn”, Bí thư Đảng ủy Trần Mạnh Hùng khẳng định.

Tại Hội nghị các đảng viên đã được nghe các chuyên đề: Về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2010-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển 5 năm 2015-2020… do các báo cáo viên đến từ Đảng ủy Khối DNTW và Tổng cục Chính trị - Quân đội Nhân dân Việt Nam.

vnpt
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXII

 

Cũng tại Hội nghị, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng đã quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXII. Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã tập trung lãnh đạo, chủ động đổi mới tư duy, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tập đoàn. Mặc dù VNPT đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng đồng chí Trần Mạnh Hùng vẫn yêu cầu Đảng bộ các đơn vị cần nhìn thẳng vào những tồn tại để từ đó có những biện pháp giải quyết hiệu quả. Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy Trần Mạnh Hùng lưu ý phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo đột phá về năng lực cạnh tranh, khẳng định vị trí chủ lực của Tập đoàn, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước.

Đảng bộ Tập đoàn cũng đặt ra chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2020, như tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 8%/năm; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt trên 15%/năm; tốc độ tăng trưởng nộp ngân sách Nhà nước đạt vượt mức kế hoạch giao; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt trên 10%.

Phấn đấu đến năm 2020, 100% đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% tổ chức Đảng xếp loại đạt trong sạch vững mạnh...

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hoàng Đức Sơn cũng đã đọc dự thảo Chương trình hành đồng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, sau Hội nghị này, Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc mà trước hết là Bí thư đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và người lao động. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của đơn vị, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Trước đó, ngày 12/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II.

Hội nghị trực tuyến diễn ra trong hai ngày (12-13/5), đồng thời tại các điểm cầu: Điểm cầu 1 tại  Hội trường Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT-NET, điểm cầu 2 tại Hội trường lớn trụ sở chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, điểm cầu 3 tại phía Nam: Hội trường Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tp.HCM).

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Sơn - Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT cho biết, Đảng bộ Tập đoàn VNPT thực hiện rất nghiêm túc việc quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II theo kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW.

Sau Hội nghị này, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW.

"Trong quá trình thực hiện đó chắc chắn về phía Đảng ủy Tập đoàn sẽ xây dựng và triển khai tới các cấp ủy trực thuộc, trong quá trình triển khai đó sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIII", đ/c Hoàng Đức Sơn cho biết.

PV 


Ý kiến bạn đọc