Nắng nóng gay gắt kéo dài ít nhất 10 ngày tới

08:10, 18/07/2016
|

(VnMedia) - Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ. Khu vực miền Trung có nơi trên 40 độ C. Dự báo nắng nóng còn kéo dài suốt 10 ngày tới...

nắng nóng
Nắng nóng gay gắt kéo dài 10 ngày tới (ảnh: Tuệ Khanh)

Hôm qua (17/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ phổ biến khoảng 35-38 độ.

Một số nơi nắng nóng trên 39 độ như ở tỉnh Nghệ An: Con Cuông 40,5 độ, Tây Hiếu 39,7 độ, Đô Lương 39,4 độ, Quỳ Hợp 39,2 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,7 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,3 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 39,2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39,2 độ.

Dự báo ngày hôm nay (18/7), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Hà Nội hôm nay tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra trong khoảng 11-17 giờ.

Dự báo, nắng nóng còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới, cụ thể như sau:

Phía Tây Bắc Bộ ngày 18, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Khoảng từ ngày 19 đến ngày 21, ngày nắng, phần đông nam ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 22 đến ngày 27, ngày nắng, phần đông nam ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ ngày 18, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Khoảng từ ngày 19 đến ngày 21, ngày nắng, vùng đồng bằng, trung du ngày nắng nóng, chiều tối vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời kỳ từ ngày 22 đến ngày 27, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 18 đến ngày 27, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.                   

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 18 đến ngày 27, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.       

Tây Nguyên từ ngày 18 đến ngày 27,  ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nam Bộ từ ngày 18 đến ngày 27, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

 Khu vực Hà Nội ngày 18, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Từ ngày 19 đến ngày 27, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ngày 20, ngày 21 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18/07/2016:                        

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 31-34  độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ  26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ  27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ  26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  33 - 36, phía bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  32 - 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ  27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  35 - 38 độ C.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc