Không để tham nhũng khi đấu thầu tập trung thuốc BHYT

08:16, 09/07/2016
|

(VnMedia) - Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc thí điểm giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc dùng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (không thuộc danh mục 5 hoạt chất đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức đấu thầu) theo quy định.

Đấu thầu thuốc
Không để xảy ra tiêu cực, tham mhũng khi tổ chức đấu thầu thuốc tập trung - ảnh minh họa

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2016, Chính phủ giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Y tế thống nhất danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu. Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu theo quy định.

Về việc thành lập đơn vị mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế, Chính phủ giao Bộ Y tế xây dựng và trình đề án thành lập đơn vị mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế theo quy định. Trước mắt, đồng ý Bộ Y tế thành lập Ban mua sắm tập trung để triển khai nhiệm vụ đấu thầu thuốc của Bộ Y tế ngay trong năm 2016 theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, bảo đảm không tăng biên chế hành chính - sự nghiệp, quản lý chặt chẽ, minh bạch, không để tiêu cực, tham nhũng xảy ra.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội Nguyễn Văn Tiên từng cho rằng, hiện đang có tình trạng dù có đấu thầu nhưng mỗi nơi lại một giá khác nhau. Theo đó, trong kết quả đấu thấu thuốc mà Việt Nam công bố có tình trạng giá thuốc khác nhau giữa các hội đồng thầu hoặc giữa các tỉnh.

"Ví dụ cùng một loại thuốc, cùng hàm lượng, chất lượng mà tỉnh này 1,5 đồng, tỉnh bên cạnh lại chỉ có 1 đồng. Nhưng khi kiểm tra thì tất cả đều làm đúng Luật đấu thầu. Chỉ trừ trường hợp phát hiện ra có gian lận gì đó thì công an mới vào cuộc, còn bình thường khi công bố kết qỉa tất cả đều đúng thủ tục rồi thì chúng ta chịu" - ông Nguyễn Văn Tiên nói.

Xuân Hưng


Ý kiến bạn đọc