Hà Nội: Một người chết, 5 bị thương do bão Mirinae

09:55, 28/07/2016
|
Từ sáng sớm, mưa gió bắt đầu quần thảo tại Hà Nội và càng lúc càng tăng về cường độ. Tại huyện Phú Xuyên gió bão đã quật đổ lan can ngôi nhà khiến 1 người chết, 5 bị thương.
 
20160728082023-dsc08781-01.jpg
 
 
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, 7h ngày 28/7, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ở Hà Nội đã có gió giật mạnh cấp 8-9. 
 
Theo báo cáo của Trưởng Ban tìm kiếm cứu nạn - Bộ Tư lệnh Thủ Đô, lúc 14h45, tại nhà ông Đặng Văn Đáng (thôn An Mỹ, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên) xảy ra đổ tường lan can tầng 2 làm 1 người chết, 5 bị thương.
 
Trong khi đó, tại nhiều tuyến đường của thủ đô Hà Nội, cây đổ đã khiến giao thông tắc nghẽn. 
 
Cơ quan khí tượng dự báo, trong hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do bão số 1 gây ra phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thuộc đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Việt Bắc và Tây Bắc. 
 
Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trên đường di chuyển, 19-22h hôm nay, bão sẽ quét qua Hà Nội với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và gây mưa rất to.
 
Lượng mưa được dự báo có thể lên tới 100-200 mm, trong đó mưa to nhất tập trung từ đêm nay đến hết đêm 28/7 khiến Hà Nội có nguy cơ ngập úng cao.
 
Trung tâm khí tượng cảnh báo, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,2 m đến 0,4 m như: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Giải phóng, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Trường Chinh, Giáp Bát, Minh Khai, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Hoa Bằng, Đội Cấn, Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Quang Trung, Tố Hữu, Dương Nội (Hà Đông)…
Theo Zing

Ý kiến bạn đọc