Nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới

07:48, 21/06/2016
|

(VnMedia) - Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, tuần này, nắng nóng tiếp tục duy trì ở các khu vực thuộc Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Tuy nhiên, từ ngày 24/6, nắng nóng có xu hướng giảm nhẹ...

Hôm qua (20/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và một số nơi ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36-37 độ, có nơi trên 38 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 40,8 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39,0 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 38,2 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39,0 độ.

 Ngày mai (21/6), nắng nóng tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và một số nơi ở Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

nắng nóng
Nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới

Dự báo thời tiết đêm 20 và ngày 21/06/2016:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 21 đến ngày 26, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Từ ngày 27 đến ngày 30, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 21 đến ngày 23, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.  Từ ngày 24 đến ngày 30, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 21 đến ngày 24, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.  Từ ngày 25 đến ngày 30, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung trong các ngày 25 đến ngày 27, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 21 đến ngày 23, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam, ngày 21có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Từ ngày 24 đến ngày 30, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.              

Tây Nguyên: Từ ngày 21 đến ngày 23, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.  Từ ngày 24 đến ngày 30, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.            

Nam Bộ: Ngày 20 và từ ngày 24 đến ngày 29, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 21 đến ngày 23, có mưa rào và rải rác có dông.

Khu vực Hà Nội : Từ ngày 21 đến ngày 23, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Từ ngày 24 đến ngày 30, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.


Ý kiến bạn đọc