Hà Nội tiếp tục mưa giông trong vài ngày tới

09:59, 09/06/2016
|

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) tiếp tục có mưa rào và giông trên diện rộng... Đợt mưa này sẽ còn tiếp diễn trong khoảng 2-3 ngày tới.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc Bộ nên đêm 7/6 và ngày 8/6, ở Bắc Bộ đã xảy ra mưa rào và giông trên diện rộng, một số nơi đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to như: Than Uyên (Lai Châu) 95mm, Chợ Rã (Bắc Cạn) 88mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 80mm, Bắc Giang 48mm, Mù Căng Chải (Yên Bái) 46mm, Mường Lay (Điện Biên) 46mm, Hoàng Su Phì (Hà Giang) 45mm, Lào Cai 44mm, Lục Yên (Yên Bái) 44mm,...

Hôm qua (8/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ vĩ Bắc, đi qua khu vực Bắc Bộ.

Dự báo hôm nay (9/6), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông trên diện rộng, vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa này sẽ còn tiếp diễn trong khoảng 2-3 ngày tới với tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Hà Nội trong 3 ngày tới có mưa rào và giông với tổng lượng mưa phổ biến 40-70 mm.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 9/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng vùng núi và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 độ C, riêng vùng núi 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và giông rải rải. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 độ C.


Ý kiến bạn đọc