Đội ngũ làm báo đóng góp đổi mới ngành Thông tin và Truyền thông

11:00, 21/06/2016
|

(VnMedia) - Ngày 20/6/2016, Liên chi hội Nhà báo TT&TT đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí Liên chi hội Nhà báo TT&TT lần thứ XII. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã đến tham dự và phát biểu.

Tại buổi lễ, Liên chi hội Nhà báo TT&TT đã ôn lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt chặng được 91 năm. Trong đó, báo chí luôn luôn đồng hành cùng với Đảng và Nhà nước tuyên truyền tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước.

Cũng nhân dịp này, Liên chi hội cũng đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng cho 04 hội viên thuộc Liên chi hội Nhà báo TT&TT.

báo chí
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao giải A cho các tác giả. Ảnh Mic.gov

Đến dự và chúc mừng các hội viên nhà báo nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã chúc mừng các hội viên nhà báo của Liên chi, đồng thời đánh giá, Liên chi hội Nhà báo TT&TT đã trở thành một liên chi hội lớn với hơn 300 hội viên và “thực sự đóng vai trò là cầu nối liên kết các chi hội, các nhà báo của ngành TT&TT” trong suốt 14 năm thành lập và phát triển, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đổi mới của ngành TT&TT và đóng góp to lớn cho sự phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như của ngành TT&TT.

Thứ trưởng đề nghị Liên chi hội tiếp tục thực hiện công tác thông tin phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đất nước đặc biệt trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay. Thứ trưởng lưu ý các nhà báo thuộc Liên chi hội cần không ngừng nâng cao, trau dồi bản lĩnh chính trị, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp.

Cũng tại buổi lễ, Liên chi hội đã công bố các tác giả, tác phẩm đoạt giải báo chí của Liên chi hội Nhà báo TT&TT năm 2015. Năm nay, Ban Tổ chức đã quyết định trao 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 16 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn từ hàng ngàn bài báo của 11 Chi hội nhà báo đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong năm 2015. Đồng thời, Ban Tổ chức cũng đã trao 5 giải tập thể cho Báo điện tử Vietnamnet, Báo Bưu điện, Báo điện tử VNMedia, Tạp chí Tem, Tạp chí CNTT&TT.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã trao giải A cho tác phẩm Phim phóng sự tài liệu “Tổ quốc trong trái tim người Việt” của nhóm tác giả Trần Bình Tám, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Trần Bách, Lê Trọng Hiếu, Chi hội Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế; và Loạt 5 bài về vấn đề biển Đông, thực hiện tại Mỹ, Trung Quốc, Philippines và Singapore của tác giả Hoàng Thị Thu Hường, Chi hội nhà báo Báo điện tử VietNamNet.

 

báo chí
Đại diện Công đoàn Ngành Thông tin và Truyền thông trao giải cho các tác giả đoạt giải B. Ảnh: Phạm Quyên

 

báo chí
Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà tài trợ VNPT trao giải C cho các tác giả. Ảnh Phạm Quyên

 

báo chí
Các tác giả đoạt giải Khuyến Khích. Ảnh: Phạm Quyên

 

 Giải báo chí Liên chi hội lần thứ XII năm 2015

Giải A:

1.Phim phóng sự tài liệu “Tổ quốc trong trái tim người Việt” của nhóm tác giả Trần Bình Tám, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Trần Bách, Lê Trọng Hiếu, Chi hội Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông quốc tế.

2.Loạt 5 bài về vấn đề biển Đông, thực hiện tại Mỹ, Trung Quốc, Philippines và Singaporecủa tác giả Hoàng Thị Thu Hường, Chi hội nhà báo Báo điện tử Vietnamnet.

Giải B:

1.Loạt 5 bài“Lạm dụng tình dục trẻ em đường phố” của tác giả Nguyễn Thị Thu Phương, Chi hội nhà báo Báo điện tử Vietnamnet.

2. Loạt 5 bài “Lật tẩy độc chiếm đấu thầu duy tu cây xanh ở Cần Thơ” của tác giả Trần Quốc Huy, Chi hội nhà báo Báo điện tử Vietnamnet.

3. Loạt bài phản ánh: “Cần trả lại sân chơi cho trẻ em Hà Nội” của tác giả Trần Thị Mỹ Dung, Chi hội nhà báo Báo điện tử VNMedia.

4.  Phóng sự điều tra: “Biến tướng loại hình kinh doanh đa cấp” của tác giả Lê Thùy Linh, Chi hội nhà báo Báo điện tử VNMedia.

5. Loạt 5 bài phản ánh: “Lý do khiến các doanh nghiệp truyền hình trả tiền xin được quản lý giá cước” của tác giả Phạm Thị Quyên, Chi hội nhà báo Báo Bưu điện VN.

Giải C:

1. ​Loạt 3 bài “Tọa đàm 30 năm đổi mới nhìn từ lĩnh vực nông nghiệp” của tác giả Nguyễn Duy Chiến, Báo điện tử Vietnamnet.

2. Loạt 3 bài về “40 năm thống nhất đất nước” của tác giả Vũ Xuân Linh, Chi hội nhà báo Báo điện tử Vietnamnet.

3. Tác phẩm “Vải ế, nông sản dư, xin thôi lấy tình thương của xã hội” của tác giả Khổng Thị Nhung, Chi hội nhà báo Báo điện tử VNMedia

4. Loạt 3 bài “20 năm quan hệ Việt – Mỹ” của tác giả Phạm Thu Huyền, Nguyễn Thị Lan Anh, Chi hội nhà báo Báo điện tử Vietnamnet

5. Loạt bài “Đánh giá chất lượng Internet Việt Nam” của tác giả Trần Thị Ngọc Minh, Chi hội nhà báo Báo Bưu điện VN.

6.  Loạt bài “Trường Sa dậy sóng” của tác giả Nguyễn Phú Cường, Chi hội nhà báo Báo Bưu điện Việt Nam.

7.  Loạt 2 bài “Bàn tròn: Trẻ hóa lãnh đọa – phía sau một hiện tượng” của tác giả Bùi Thị Việt Lâm, Chi hội nhà báo Báo điện tử Vietnamnet.

Giải Khuyến khích:

1. Loạt 4 bài: Chùm tin về lực lượng cảnh sát biển làm nhiệm vụ trong cuộc tuần tra chung với Cảnh sát biển Trung Quốc của tác giả Lê Diệu Thúy, Chi hội nhà báo Báo điện tử Vietnamnet.

2. Loạt 3 bài “Mỏ khoảng sản dưới lòng hồ Núi Cốc bị xâm hại”, của tác giả Nguyễn Kiên Trung, Chi hội nhà báo Báo điện tử Vietnamnet.

3. Tác phẩm “Cộng đồng ASEAN trên tem Bưu chính” của tác giả Nguyễn Lan Phương, Chi hội nhà báo Tạp chí CNTT&TT.

4. Tác phẩm “Trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản tại các địa phương” của tác giả Nguyễn Thị Nhàn, Tạp chí Tri thức thời đại.

5. Loạt 3 bài “Cảnh báo cho người dùng điện thoại trong nước về tình trạng lừa đảo nạp điện thoại khuyến mãi “khủng” qua Facebook, website mạo danh” của tác giả Đặng Đức Hiệp, Chi hội nhà báo Báo Bưu điện VN.

6. Loạt 3 bài “Thuế thu nhập doanh nghiệp: nên miễn 10 năm đầu cho doanh nghiệp CNTT” của tác giả Phạm Bình Minh, Chi hội nhà báo Báo Bưu điện VN.

7. Nhóm bài “Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Gạc Ma, Cô Lin…” của các nhà báo Nguyễn Văn Cường, Chi hội nhà báo Báo Bưu điện VN.

8. Tác phẩm “Hướng đi nào cho sách ngôn tình” của tác giả Lê Thu Hiền, Chi hội nhà báo Tạp chí Tri thức thời đại.

9. Loạt bài về sự kiện Bộ Quốc phòng kiến nghị Thủ tướng chuyển Học viện công nghệ BCVT về Viettel của tác giả Nguyễn Thái Khang, Chi hội nhà báo Báo Bưu điện VN.

10. Tác phẩm “Thời điểm Việt Nam triển khai 4G đã tới” của tác giả Lê Phan Thủy Nguyên, Chi hội nhà báo Báo điện tử VNMedia.

11. Tác phẩm “Quyết định lạ đẩy giáo viên dở khóc dở cười” của các tác giả Lê Thị Hạnh, Chi hội nhà báo Báo điện tử Vietnamnet.

12. Loạt bài 2 kỳ “Nhớ lính hải quân hóa thân vào sóng” của tác giả Nguyễn Thị Vân Anh, Chi hội nhà báo Báo điện tử Vietnamnet.

13. Tác phẩm “Tem bất hợp pháp?!” của tác giả Nguyễn Minh Chí, Chi hội nhà báo Tạp chí Tem.

14. Tin video tài liệu "Nửa thế kỷ anh hùng" của nhóm tác giả Bùi Quốc Việt, Đặng Quốc Khánh, Chi hội nhà báo Tạp chí Xã hội thông tin.

15. Tác phẩm “Bao giờ sẽ có những startup tỷ đô” của tác giả Mai Hương, Chi hội nhà báo Tạp chí Xã hội thông tin.

16. Tác phẩm “Cảm xúc ngày Xuân qua hai năm làm báo” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Vĩnh, Chi hội nhà báo Tạp chí Tem.

PV


Ý kiến bạn đọc