Thu hơn 70 nghìn khẩu súng, 46 tấn thuốc nổ

10:32, 27/05/2016
|

(VnMedia) - Thời gian qua, lực lượng chức năng đã thu hồi hơn 70 nghìn khẩu súng các loại, hơn 150 nghìn viên đạn, hơn 46 tấn thuốc nổ, 43 nghìn vũ khí thô sơ, 8 nghìn công cụ hỗ trợ, cùng nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm khác.

Ngày 26/5, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức hội nghị “Nâng cao quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình hiện nay" tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được các đơn vị, địa phương quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Đặc biệt công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp nên đạt kết quả cao. 

Lực lượng chức năng đã thu hồi hơn 70 nghìn khẩu súng các loại, hơn 150 nghìn viên đạn, hơn 46 tấn thuốc nổ, 43 nghìn vũ khí thô sơ, 8 nghìn công cụ hỗ trợ, cùng nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nguy hiểm khác.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan đã tham gia phối hợp chặt chẽ, như trong năm 2015, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, điều tra, xử lý 102 vụ, 151 đối tượng, khởi tố 62 vụ, 89 đối tượng, thu 13 khẩu súng quân dụng, 58 khẩu súng tự tạo, gần 3 tấn thuốc nổ.

Từ năm 2011-2014, lực lượng điều tra hình sự Quân đội đã đấu tranh, khám phá gần 30 vụ, thu giữ hơn 20 khẩu súng, gần 1 tấn thuốc nổ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng nêu những vướng mắc, khó khăn, nổi cộm cần quan tâm, giải quyết như quy định về nổ súng, về sử dụng công cụ hỗ trợ cần đưa vào Luật trong thời gian tới, công tác tuyên truyền vận động hiệu quả còn hạn chế, việc quản lý các thông tin trên internet còn nhiều khó khăn...


Ý kiến bạn đọc