Thêm một người tử vong trong vụ đâm xe ở Bình Thuận

16:50, 25/05/2016
|

(VnMedia) - Ngày 25/5, thông tin từ BV Chợ Rẫy cho biết, dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng do tình trạng tổn thương quá nặng nên bệnh nhân Vy Thanh Hiếu (SN 1970) đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, BV Chợ Rẫy cũng tiếp nhận một số nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Bình Thuận gồm; Nguyễn Thị Kim Hùng, 45 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu;  Phạm Trần Thanh Tâm, 22 tuổi, ngụ Quảng Ngãi; Hoàng Hữu Tâm, 52 tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện tỉnh Bình Thuận.

Hiện sau khi phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã được cải thiện. Trước đó, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận (PC54) đã bàn giao 10 thi thể trong vụ TNGT thảm khốc ở Bình Thuận sau khi đã có kết quả giám định ADN. Như vậy, đến thời điểm này đã có 13 người tử vong trong vụ TNGT nghiêm trọng này.

Như đã đưa tin, khoảng 4h ngày 22/5, trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc. Thời điểm trên, xe khách của hãng Phương Trang BKS 51B-11.224 chạy tuyến Quảng Ngãi - TP.HCM xảy ra va chạm với ôtô khách BKS 38N-5577 chạy hướng ngược lại.  

Cú va chạm mạnh khiến 2 phương tiện bốc cháy ngùn ngụt, lửa bao trùm khu vực. Lúc này, chiếc xe tải BKS 86C-05.388 chạy hướng Nam-Bắc lao tới, tài xế không kịp xử lý tình huống nên tông vào 2 xe khách. Vụ tai nạn khiến ba phương tiện cháy rụi khiến 13 người thiệt mạng, 39 nạn nhân bị thương.


Ý kiến bạn đọc