Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch quận trẻ nhất trúng cử HĐND TP.HCM

12:45, 27/05/2016
|

Ông Lê Trương Hải Hiếu (35 tuổi), Chủ tịch UBND quận 12 - Người trẻ nhất trong các Chủ tịch UBND quận, huyên của TP.HCM, đã trúng cử Đại biểu HĐND Thành phố.

Sáng nay, 27/5, Uỷ ban bầu cử TP.HCM đã công bố danh sách 105 đại biểu trúng cử HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, ông Lê Trương Hải Hiếu - Chủ tịch UBND quận 12, con trai nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Lê Thanh Hải, đã trúng cử Đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu bầu khá cao, đạt tỷ lệ gần 64%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong là người đắc cử với tỷ lệ bầu cao nhất.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong là người đắc cử với tỷ lệ bầu cao nhất. Ảnh: Ông Nguyễn Thành Phong đang bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu.

Ông Nguyễn Thành Phong, UV BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND TP, Chủ tịch UBND TP.HCM đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất trong số 105 đại biểu được bầu, với tỷ lệ 78,75%.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đã tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, quận 1, TP.HCM.

Kế đến là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2011 – 2016, cũng đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu 77,74%. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm sinh năm 1958, quê quán tỉnh Tây Ninh, đã tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 26, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP HCM Tất Thành Cang trúng cử đại hiểu HĐND TP.HCM với tỷ lệ hơn 68%. Ông Cang sinh năm 1971, quê quán huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 11, quận 10, TP.HCM.

Diễn viên cải lương, nghệ sỹ ưu tú Quế Trân cũng là một đại biểu HĐND trẻ, và đây là lần thứ 2 nghệ sỹ Quế Trân vinh dự đắc cử HĐND. Năm nay, chị đạt tỷ lệ phiếu bầu là 64,42%.

Cũng thuộc giới nghệ sỹ, diễn viên trẻ, khá thành đạt và được nhiều người mến mộ Bình Minh cũng tham gia ứng cử Đại biểu HĐND TP.HCM năm nay, nhưng anh không đắc cử.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trao quyết định của Ban bí thư, chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho ông Lê Trương Hải Hiếu.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trao quyết định của Ban bí thư, chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho ông Lê Trương Hải Hiếu.

Ngoài việc trúng cử HĐND Thành phố nhiệm kỳ này, ông Lê Trương Hải Hiếu còn được chỉ định vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

Thanh Trà


Ý kiến bạn đọc