Không nhất thiết phải bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội

20:12, 24/05/2016
|

(VnMedia) -  "Trong luật cũng chỉ ghi bầu khoảng 500 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và không nhất thiết phải bầu đủ 500 người, nếu chỉ thiếu một vài người thì không cần phải bầu lại” - Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

 

bầu cử
Đại biểu muốn trúng cử phải có trên 50% phiếu bầu

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, một đại biểu trúng cử thì trước tiên phải đạt trên 50% phiếu bầu. Trong cùng một bảng, nếu tất cả mọi người đều đạt trên 50% thì sẽ chọn tỷ lệ từ cao xuống thấp.

“Chẳng hạn trong một bảng 5 người bầu chọn 3, nếu cả 5 người đều đạt trên 50%, thì ba người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử, hai người còn lại thấp hơn sẽ bị loại. Còn trong trường hợp có ba người dưới 50%, là những người đương nhiên bị loại thì bảng đó không đạt đủ sống lượng theo quy định ban đầu", ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Về cách giải quyết nếu xảy ra trường hợp không có hoặc không đủ người trúng cử, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, phải căn cứ vào tình hình cụ thể, lúc đó Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ xem xét, quyết định xem có bầu thêm hay không.

“Luật đã quy định rõ về việc bầu lại, bầu thêm nếu thiếu ĐB. Đối với HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, tỷ lệ ĐB trúng cử chỉ đạt dưới 2/3 thì sẽ phải tiến hành bầu thêm. Còn với ĐBQH, trong luật cũng chỉ ghi bầu khoảng 500 ĐBQH và không nhất thiết phải bầu đủ 500 người, nếu chỉ thiếu một vài người thì không cần phải bầu lại” - Tổng thư ký Quốc hội nêu rõ.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, theo quy định, sau khoảng 20 ngày bầu cử sẽ công bố kết quả và sau 30 ngày từ khi công bố sẽ tiếp nhận các đơn thư phản ánh. Khi có vấn đề khiếu nại trong thời gian quy định, sau khi xác minh làm rõ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia thấy mức độ vi phạm nghiêm trọng thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ quyết định việc này.


Ý kiến bạn đọc