Đường kiểu mẫu ở Hà Nội có gì khác lạ?

06:58, 10/05/2016
|

Đường Lê Trọng Tấn mở rộng được xem là tuyến đường đô thị kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô. Tuyến đường được thi công nhanh kỷ lục trong chưa đầy 4 tháng và không mất tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

1
Dự án xây dựng, mở rộng đường Lê Trọng Tấn đoạn từ đường Tôn Thất Tùng tới sông Lừ (Thanh Xuân) được thông xe cách đây 2 ngày (7/5).  

 

2
Tuyến đường dài hơn 1,5 km, mặt cắt ngang rộng 30 m, chia làm 4 làn xe. Điểm đầu giao với đường Tôn Thất Tùng kéo dài, điểm cuối giao với đường phía đông sông Lừ. Phát biểu tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tuyến đường đưa vào hoạt động sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc và giảm áp lực giao thông trên trục đường Trường Chinh, Giải Phóng, Nguyễn Trãi... và các tuyến lân cận.

 

3
Do đó, việc giải phóng mặt bằng không mất kinh phí nên việc thi công diễn ra chưa đầy 4 tháng - đạt kỷ lục về thời gian thi công so với những tuyến đường trọng điểm ở thủ đô khánh thành trước đó. 

 

5
Dự án có tổng mức đầu tư 225 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.Hà Nội do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư. Được thi công phần lớn trên diện tích 2,5 ha đất lưu không của Bộ Quốc phòng.

 

6
Đường Lê Trọng Tấn mở rộng được xem là tuyến đường đô thị kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô. Vỉa hè rộng 7,5 m làm bằng đá xanh tự nhiên phục vụ người đi bộ, người khuyết tật và xe đạp.

 

7
Thùng rác để nơi thuận lợi để người dân bỏ rác vào.

 

8
Trên vỉa hè có bốt công an giữ an ninh, an toàn, trật tự ...

 

0
0

 

i
 

 


Ý kiến bạn đọc