Thông tin mới vụ 2 xe khách chắn ngang cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

20:52, 08/04/2016
|
Chiều nay (8/4), Công an TP Hải Phòng vừa công bố thông tin ban đầu liên quan đến vụ 2 xe khách dừng đỗ chắn ngang đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chiều tối 6/4 vừa qua.
 
Công an TP Hải Phòng đã phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng đến hiện trường để xử lý vụ việc, tránh ùn tắc giao thông
Công an TP Hải Phòng đã phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng đến hiện trường để xử lý vụ việc, tránh ùn tắc giao thông
 
Theo đó, khoảng 17h30’ ngày 6/4, tại khu vực Trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (thuộc tổ 4, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng) có 2 xe 6 ôtô BKS: 15B - 02491 và 15B - 02492 quay ngang xe, đỗ giữa đường gây ùn tắc giao thông.
 
Nhận được tin báo, các đơn vị Công an Thành phố phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát giao thông (C67 - Bộ Công an) và Viện KSND quận Dương Kinh đã di chuyển 2 xe ô tô trên vào làn đường dừng xe khẩn cấp tại khu vực Trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thông tuyến đường.
 
Nguyên nhân ban đầu xác định 2 xe ôtô 47 chỗ BKS: 15B - 02491 và 15B - 02492, có logo của Công ty TNHH TM Đoàn Xuân (số 1209 đường Trần Nhân Tông, quận Kiến An, Hải Phòng) tắt máy, quay ngang, đừng đỗ giữa đường, chiều Hải Phòng đi Hà Nội, không có lái xe và chìa khóa xe.
 
Tại thời điểm này, trên xe có 2 người là Bùi Thế Lân (SN 1958, ở số 1/133, đường Hai Bà Trưng, An Biên, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Trần Ngọc Quang (SN 1956, ở khu tập thể Thương Binh, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng). 
 
Ông Lân và ông Quang nhận là đi Hà Nội, khi đến Trạm thu phí đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thấy lái xe điều khiển ô tô quay ngang, dừng đỗ giữa đường và cầm chìa khóa bỏ đi.
c
Sau khi qua Trạm thu phí (hướng Hải Phòng - Hà Nội), hai tài xế bắt đầu dừng xe 'làm xiếc' trên cao tốc - Ảnh MK  
 
Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Ngô Hồng Quang - Trưởng phòng Quản lý vận tải - Sở GTVT Hải Phòng cho biết, 2 xe khách nêu trên đến thời điểm hiện tại chưa được cấp phép vận chuyển hành khách trên tuyến Đồ Sơn (Hải Phòng) - Yên Nghĩa (Hà Nội). 
 
Còn một cán bộ Thanh tra Giao thông Hải Phòng cho biết, 2 xe này mới chạy 1-2 chuyến tuyến nói trên nên Thanh tra Giao thông vẫn chưa kiểm tra, xử lý.
 
Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc các xe khách của nhà xe Gia Bảo Linh "phản ứng" về việc thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội  - Hải Phòng. 
 
Trước đó, nhiều lần các lái xe khi chạy qua trạm thu phí đã "nhắc nhở" Ban quản lý cao tốc phải hạ phí nếu không sẽ đốt trạm và biểu tình. 
 
Hiện, các đơn vị chức năng Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc.

Ý kiến bạn đọc