Bắt 6 tấn xương động vật thối đang vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ

08:20, 02/04/2016
|
(VnMedia) - Phòng Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An phối hợp với Trạm thú y TP.Vinh bắt giữ một vụ vận chuyển hơn 6 tấn xương động vật đã bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ về Hà Nội.
 
Xe vận chuyển xương thối bị bắt giữ
Xe vận chuyển xương thối bị bắt giữ
 
Khoảng 15h ngày 31/3, trên quốc lộ 46B, thuộc địa phận xã Nghi Phú, TP.Vinh, phát hiện xe tải mang BKS 37 S – 6720 có nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.
 
Tài xế Vũ Văn Giáp, (32 tuổi) trú tại Diễn Hồng, Diễn Châu không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của hơn 6 tấn xương động vật đang được vận chuyển trên xe.
 
Chủ lô hàng này là Trần Thị Thuỷ, (44 tuổi) và Nguyễn Công Bình, (33 tuổi) đều trú tại xóm Trung Thành, xã Diễn Hồng, Diễn Châu khai nhận số hàng trên được thu gom tại các lò mổ trên địa bàn tỉnh.
 
Theo lời khai của chủ hàng thì số xương động vật được thu gom để bán cho cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Hà Nội.
 
Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục để xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan, đồng thời tiêu huỷ toàn bộ số hàng bẩn này theo quy định của pháp luật. 
 
Trước đó, chiều tối 28/3, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An), Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cũng phát hiện xe ô tô tải BKS 37C-048.51 chở 160 kg đuôi bò lậu. Anh Trần Văn Ngãi (trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) - tài xế xe tải, đã không xuất trình được giấy tờ lô hàng trên nên cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ lô hàng và bàn giao cho Trạm Thú y huyện Diễn Châu xử lý, tiêu hủy.

Ý kiến bạn đọc