Náo loạn vì tàu du lịch cháy nổ lớn ở cảng Nha Trang

09:19, 17/03/2016
|

Tối 16/3, hai tàu du lịch bất ngờ bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến cảng Cầu Đá (Nha Trang) náo loạn, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Tối 16/3, tàu du lịch Hải Đảo 2 của anh Nguyễn Văn Khương neo đậu ở cuối cảng bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt với nhiều tiếng nổ lớn. Người dân địa phương cố gắng dập tắt lửa nhưng do đám cháy quá lớn lại có tiếng nổ nên họ không dám tiếp cận.

Sau đó ngọn lửa lớn lan sang cả tàu du lịch Nhật Hải 2 do ông Nguyễn Hoàng Long neo đậu kế bên. Cột khói bốc cao, nhiều người sợ hãi tháo chạy khiến khu cảng náo loạn. Hơn trăm tàu du lịch đậu gần đó bị đe dọa.

a
Hai tàu du lịch cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ ở cảng Nha Trang. Ảnh: Tuổi trẻ.

Đội Cảnh sát PCCC Khánh Hòa lập tức đến hiện trường sau khi nhận được tin báo, dập tắt đám cháy bằng vòi rồng sau gần một giờ đồng hồ. Theo báo cáo, hỏa hoạn không gây thương vong nhưng hậu quả để lại là tàu Hải Đảo 2 bị cháy rụi, còn tàu Nhật Hải 2 bị cháy sém ở phần đuôi và cabin bên phải.

Trao đổi với Tuổi trẻ, ông Trần Văn Phú, trưởng bến tàu du lịch Cầu Đá cho biết, rất may hai chiếc tàu bị cháy neo đậu xa bờ nên người dân và lực lượng chức năng dễ dàng kéo ra xa, cách ly với 150 chiếc tàu chuyên chở khách du lịch đang neo đậu dày đặc còn lại.

Hiện các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra, khám nghiệm bước đầu để xác định nguyên nhân.

Cảng Cầu Đá là một cảng hàng hóa kết hợp du lịch, đầu mối giao thông quan trọng bằng đường biển của thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung. Những năm gần đây, tàu du lịch nước ngoài cập trực tiếp Cảng Nha Trang, mỗi tàu bao gồm hàng trăm du khách vào tham quan thành phố Nha Trang. Những tàu lớn (cao trên 60m) sẽ đậu bên ngoài, chỉ có tàu nhỏ gián tiếp đưa khách vào, còn lại các tàu nhỏ (dưới 60m) sẽ được đưa khách trực tiếp vào cảng.


Ý kiến bạn đọc