Hà Nội: "Hô biến" gầm cầu vượt đường 6.400 tỷ đồng thành bãi trông giữ xe

11:39, 14/03/2016
|

Tên Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được ghi rõ trên biển báo nơi trông giữ ôtô ngay tại khoảng trống dưới gầm cầu vượt qua nút giao thông Cầu Giấy thuộc đường vành đai 2 đi Nhật Tân (có tổng mức đầu tư khoảng 6.400 tỷ đồng) mới đưa vào vận hành chưa đầy 2 tháng.

Cầu vượt qua nút giao thông Cầu Giấy là một trong ba công trình cầu cạn quan trọng của tuyến đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy có tổng mức đầu tư 304,7 triệu USD (tương đương 6.400 tỷ đồng). Mới hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa đầy hai tháng nhưng đến nay, khoảng trống dưới gầm cầu đã bị trưng dụng làm nơi trông giữ ô tô trái quy định.
Cầu vượt qua nút giao thông Cầu Giấy là một trong ba công trình cầu cạn quan trọng của tuyến đường vành đai 2 đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy có tổng mức đầu tư 304,7 triệu USD (tương đương 6.400 tỷ đồng). Mới hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa đầy hai tháng nhưng đến nay, khoảng trống dưới gầm cầu đã bị trưng dụng làm nơi trông giữ ô tô trái quy định.

 

Hành lang gầm cầu thành nơi để xe ô tô, trái với thông tư của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ, quy định: “Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe, bến xe gây mất an toàn công trình cầu, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường”.
Hành lang gầm cầu thành nơi để xe ô tô, trái với thông tư của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ, quy định: “Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ, điểm dừng xe, bến xe gây mất an toàn công trình cầu, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường”.

 

Biển trông giữ xe cắm cọc ngay dưới trụ cầu vượt, nơi không có ranh giới ngăn cách với lòng đường lưu thông các phương tiện. Tấm biển không có thông tin về giấy phép nhưng đề tên đơn vị khai thác là
Biển trông giữ xe cắm cọc ngay dưới trụ cầu vượt, nơi không có ranh giới ngăn cách với lòng đường lưu thông các phương tiện. Tấm biển không có thông tin về giấy phép nhưng đề tên đơn vị khai thác là "Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội", địa chỉ 17 Hàng Đậu.

 

  Đa số ô tô gửi trông ở đây là của một đơn vị taxi ở Hà Nội chuyên chở khách đi sân bay Nội Bài. Ô tô đỗ sát nhau, tận dụng đến cả những khoảng trống hẹp.
Đa số ô tô gửi trông ở đây là của một đơn vị taxi ở Hà Nội chuyên chở khách đi sân bay Nội Bài. Ô tô đỗ sát nhau, tận dụng đến cả những khoảng trống hẹp.

 

Gầm cầu vượt còn xuất hiện hàng quán bán nước và vết khói đen do đốt lửa dưới chân trụ cầu. Việc bị
Gầm cầu vượt còn xuất hiện hàng quán bán nước và vết khói đen do đốt lửa dưới chân trụ cầu. Việc bị "trưng dụng" vào những việc trái quy định đang ảnh hưởng tới an toàn giao thông, an toàn và vệ sinh môi trường khu vực cây cầu đắt giá này.

 


Ý kiến bạn đọc