Hà Nội: Bảo vệ bãi xe tự ý lái taxi đâm chết người

21:00, 03/03/2016
|
Vào khoảng 16 giờ, taxi Thanh Nhàn mang biển số 31F-0967 bất ngờ mất lái đâm thẳng vào tường chắn trên đường Hồng Hà, khiến một người tử vong tại chỗ, một cháu bé bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.
 
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
 
Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, xe taxi hãng Thanh Nhàn đã bất ngờ mất lái trước c​ửa nhà số 431 phố Hồng Hà. Chiếc xe này đã đâm thẳng vào tường chắn ngăn cách.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa để điều tra. Nhiều người dân cũng đã bao vây xung quanh khu vực này. Tới 18 giờ 10 phút, thi thể nữ nạn nhân mới được đưa ra khỏi gầm xe.
 
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân gồm 2 người, một phụ nữ 60 tuổi người Thái Bình, một bé 2 tuổi người Thường Tín, thuê nhà ở 427 Hồng Hà. 
 
Người phụ nữ quê ở Thái Bình lên Hà Nội trông cháu thuê. Theo lời nhân chứng, bà thường xuyên bế cháu bé ra ngồi chơi mỗi chiều. Hôm nay, hai bà cháu đang ngồi chơi thì bị xe taxi biển kiểm soát 31F-0967 đâm trực diện. 
 
Cũng theo lời nhân chứng kể lại, tài xế không phải chủ xe taxi mà chỉ là người trông xe, lấy xe lái đi và gây tai nạn. Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 4 giờ chiều. 
 
Theo người dân, lái xe là bảo vệ của bãi trông xe gần đó, đang đánh xe ra thì bất ngờ đâm thẳng vào hai bà cháu.  Ngay khi chiếc taxi đâm, người phụ nữ giúp việc vẫn còn kêu cứu. Tuy nhiên, do nạn nhân bị kẹt chặt ở bánh trước nên không thể đưa ra được. Nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu. Người điều khiển xe gây tai nạn ngay sau đó đã bỏ ra khỏi khu vực hiện trường. 
 
Tại hiện trường, chiếc taxi nằm chắn ngang đường Hồng Hà, phần đầu xe bên trái bị móp méo nghiêm trọng. Phía bánh phải, thi thể nạn nhân nữ nằm ngay phía dưới​. 
 
Đến 19 giờ, cảnh sát đã hoàn tất đưa taxi gây tai nạn ra khỏi hiện trường. Trao đổi nhanh với phóng viên, lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm cho hay, đơn vị này đang khẩn trương làm rõ vụ việc

Ý kiến bạn đọc