Cần cẩu gẫy đập vào nhà, hàng chục hộ dân tháo chạy

13:41, 17/03/2016
|

 Rạng sáng 17/3,nhiều hộ dân nhà D3 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) bỗng hoảng hốt bởi tiếng động rất mạnh. Chạy ra ngoài, mọi người phát hiện cần cẩu công trường gãy vắt ngang đường.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Anh Đại Sơn, một nhân chứng cho biết lúc 0h5, cần cẩu tại công trường đang thi công tại phố Giảng Võ bị sập. Công trường xây dựng nằm cạnh khu tập thể cũ Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội). Cần cẩu đổ đè qua tường tôn quây công trình sập vào phía tập thể.

Anh Sơn cho biết, lái cẩu bị thương nhẹ còn người dân trong khu vực hoảng loạn. Một số người lên xe tải chạy khỏi hiện trường.

Cột điện trước nhà D3 bị gãy
Cột điện trước nhà D3 bị gãy


Anh Trần Quân cho biết, vào rạng sáng cả gia đình anh bị đánh thức bởi tiếng động lớn. Mở cửa, mọi người chứng kiến chiếc cần cẩu dài hàng chục mét trong công trường đối diện gãy vắt ngang đường, trúng mái nhà.

Gia đình ông Trúc, trú tầng 3 khu tập thể cùng con trai bế cháu nội chạy ra ngoài vì hoảng sợ. Cả khu tập thể gần 30 hộ cũng tháo chạy.

Theo anh Quân, chiếc cần cẩu bị gãy khi đang nâng thùng kim loại chứa vật liệu trong công trường.
Cần cẩu gẫy đập vào nhà, hàng chục hộ dân tháo chạy

Một giờ sau, nhóm công nhân trong công trình huy động máy móc đưa khối sắt ra khỏi hiện trường và tháo cáp.

Lãnh đạo công an phường Giảng Võ xác nhận vụ việc và cho biết công trình xảy ra sự cố là một khách sạn, đang trong quá trình làm móng.


Ý kiến bạn đọc