Xe tải chở 2.000 thùng mì tôm bất ngờ cháy rụi

17:07, 25/02/2016
|

Ngọn lửa bất ngờ phát ra từ thùng hàng phía sau của xe tải, sau đó bốc cháy dữ dội đã thiêu rụi hơn 2.000 thùng mì tôm.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 25/2. Xe tải biển kiểm soát 51C-56391, do anh Hồ Quang Huy, ở quận Tân Phú, TP HCM điều khiển, chở mì tôm lưu thông theo hướng Nam- Bắc, trên Quốc lộ 1A. Khi xe chạy đến đoạn thôn Tân Đảo, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa thì ngọn lửa bất ngờ phát ra thùng hàng phía sau, sau đó bốc cháy dữ dội, bao trùm toàn bộ xe.

Nhìn qua kính chiếu hậu, tài xế Huy phát hiện lửa và khói bốc lên ngùn ngụt phía sau thùng hàng. Vội dừng xe, anh tìm cách dập lửa nhưng bất thành. "Cột lửa cao bao phủ chiếc xe, dù tôi và mọi người cố gắng chữa cháy đành bất lực", tài xế Huy nói.

Nhận được tin báo, Công an Phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa đã điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi xe tải cùng 2.100 thùng mì tôm. Hiện công an tỉnh Khánh Hòa đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

 


Ý kiến bạn đọc