Tồn tại nhiều năm được xử lý "trong nháy mắt" sau tin nhắn gửi Bí thư Đinh La Thăng

15:04, 18/02/2016
|
Hai tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn được treo biển cấm dừng đậu xe ngay sau khi người dân nhắn tin phản ánh đến Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng.

Theo lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, ngày 17/2 sở đã gắn biển giao thông cấm dừng đậu xe chở khách từ 9 chỗ ngồi trở lên thay biển báo cấm đậu xe ngày chẵn lẻ trên đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm (Q.1). 

Biển báo cấm xe khách trên 9 chỗ dừng, đổ trên đường Lê Thị Hồng Gấm (quận 1) được gắn ngay sau tin nhắn của người dân đến tân Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng. Ảnh: Tuổi trẻ
Biển báo cấm xe khách trên 9 chỗ dừng, đổ trên đường Lê Thị Hồng Gấm (quận 1) được gắn ngay sau tin nhắn của người dân đến tân Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng. Ảnh: Tuổi trẻ

Việc thực hiện gắn biển giao thông trên do giám đốc Sở GTVT nhận tin nhắn của người dân (được chuyển từ điện thoại của Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng) phản ảnh hai tuyến đường trên mất trật tự giao thông bởi các doanh nghiệp vận tải đón rước hành khách trên đường phố.

Theo phòng quản lý và khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở GTVT, từ nhiều năm qua ở hai tuyến đường trên có bốn doanh nghiệp vận tải xe hợp đồng và xe du lịch lữ hành thường xuyên đón rước khách ở trụ sở doanh nghiệp.

Ông Trần Quang Lâm - phó giám đốc Sở GTVT - cho biết ngay sau khi nhận được tin nhắn chuyển từ Bí thư Thành ủy, sở đã cùng Công an Q.1, thanh tra Sở GTVT khảo sát các tuyến đường trên và đưa ra giải pháp trước mắt gắn biển báo cấm xe chở khách trên 9 chỗ để chấn chỉnh tình trạng dừng đậu trái phép.

Với biển cấm mới, các xe khách bị cấm tuyệt đối dừng, đỗ bắt khách tại các tuyến phố này.

 


Ý kiến bạn đọc