Ngư dân trúng "lộc biển" ở Trường Sa ngày giáp Tết

09:32, 02/02/2016
|

Sau hơn nửa tháng lênh đênh trên biển, nhiều tàu đánh bắt xa bờ tại vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa đã cập cảng cá Quy Nhơn (Bình Định), cá đầy khoang. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt của ngư dân những ngày giáp Tết.

Hiện nay, đang bước vào đầu vụ đánh bắt chính cá ngừ đại dương của ngư dân tỉnh Bình Định. Không còn gì vui hơn khi vào vụ đánh bắt chính, ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương, cá ngừ sọc dưa,… Niềm vui nhân đôi khi giá cá ngừ tăng, ngư dân phấn khởi sau một chuyến biển dài ngày.

Mô tả ảnh.
Ngư dân Bình Định trúng đậm cá ngừ đại dương từ vùng biển Trường Sa trở về.

Ghi nhận của phóng viên, những ngày qua tại cảng cá Quy Nhơn (Bình Định), hàng chục tàu cá đánh bắt xa bờ tại vùng biển Trường Sa đã cập cảng để bán thủy sản đón Tết sớm cùng gia đình. Tuy nhiên, nhiều tàu cá sau khi bán cá xong lại tiếp tục nạp nhiên liệu vươn khơi, sẵn sàng đón Tết trên biển để khai thác thủy sản khi mùa biển đang “no”.

Ngư dân Phan Văn Hào (thôn Kim Giao Bắc, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn), thuyền trưởng tàu cá BĐ 96643 TS, cùng 6 ngư dân vừa cập cảng cá Quy Nhơn cho biết: "Chuyến biển này, tàu tôi chỉ đánh bắt được 25 con cá ngừ đại dương đạt khoảng 1,4 tấn. Với giá bán hiện tại 98.000 đồng/kg, tàu đạt trên 130 triệu đồng, cộng thêm các loại cá, mực đánh bắt tận thu thêm. Sau khi bán, trừ hết phí tổn anh em thuyền viên cũng có lời chút ít đưa cho vợ con sắm Tết. Tàu tôi lời ít, nhiều tàu đi cùng đợt trúng đậm. Có đánh bắt được cả 100 con cá ngừ đại dương, sau khi trù chi phí, chia bạn tàu cả hơn 10 triệu/người”.

Đưa cá ngừ đại dương lên xe để đưa đi tiêu thụ.
Đưa cá ngừ đại dương lên xe để đưa đi tiêu thụ.

Đặc biệt, 25 tàu cá của ngư dân Bình Định thí điểm đánh bắt cá ngừ đại dương bằng thiết bị của Nhật Bản lần lượt cập cảng Quy Nhơn trong niềm vui của thuyền trưởng và thuyền viên. Bình quân mỗi tàu đánh bắt đạt trên 1,4 tấn, tàu đạt nhất gần 2 tấn.

Tàu cá BĐ 96034 TS của ông Bùi Lót (ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn), cùng với 6 ngư dân tham đánh bắt cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản cập cảng với hơn 1,8 tấn. “Vui nhất là chuyến này tàu có 3 cá ngừ đại dương nặng 130 kg đủ chuẩn xuất sang Nhật Bản bán với giá 170.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, anh em được chia mỗi người 15 triệu đón tết ấm áp cùng gia đình”, ông Lót chia sẻ.

Trong khi đó, những tàu cá làm nghề lưới vây rút chì ở vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa cũng trúng đậm cá ngừ sọc dưa, cá chuồn, cá ồ, mực… mỗi tàu đạt 12 - 15 tấn cá ngừ sọc dưa, chưa kể các loại cá khác. Ngư dân Võ Nên (42 tuổi, ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) cho biết, chuyến này tàu chúng tôi “bội thu”, đánh bắt được khoảng trên 12 tấn cá ngừ sọc dưa, trên 5 tạ cá ngừ đại dương và một số cá thu, cá chuồn… bán được khoảng trên 200 triệu. Sau khi trừ chi phí, chia cho 11 thuyền viên người cũng tầm 10 triệu, đủ lo cho Tết. Được mùa cá, giá cả cũng đang tăng nên anh em quyết tâm vươn khơi, quyết tâm ăn Tết trên biển để khai thác thủy sản.

Ông Trần Văn Phúc, Phó GĐ Sở NN-PTNT Bình Định, cho biết: Hiện tại, tỉnh Bình Định có khoảng 1.170 tàu cá đang khai thác cá ngừ đại dương tại ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa…, trong đó phần nhiều tàu cá ngư dân sẽ đón Tết trên biển tranh thủ khai thác thủy sản, tăng thu nhập cho bà con ngư dân; đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

“Hàng năm ngư dân Bình Định khai thác, đánh bắt được khoảng trên 9.000 tấn cá ngừ đại dương. Mặc dù dự báo chung của ngành thủy sản Việt Nam là sản lượng cá ngừ đại dương giảm dần sau mỗi năm do nguồn lợi suy giảm. Tuy nhiên, đội tàu đánh bắt cá ngừ đại dương của Bình Định vẫn hoạt động rất hiệu quả. Nhất là mới đầu vụ cá ngừ đầu năm 2016, sản lượng cá ngừ đánh bắt đạt, giá cá ngừ tăng hơn với năm ngoái nên ngư dân rất phấn khởi vươn khơi, bám biển khai thác thủy sản”, ông Phúc cho hay.


Ý kiến bạn đọc