Hôm nay, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cho phép xe chạy 120km/h

07:45, 20/02/2016
|
(VnMedia) - Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Bộ GTVT đã đồng ý cho phép điều chỉnh tốc độ tối đa trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lên 120km/h, bắt đầu từ 0h ngày 20/2/2016.
 
 
Trước đó, khi vận hành khai thác giai đoạn 1, cao tốc này chưa đủ tiêu chuẩn cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 120 km/h. Lý do, là nền đường chưa ổn định để trải lớp tạo nhám hỗ trợ xe chạy tốc độ cao.
 
Sau hơn 3 năm khai thác toàn tuyến, nền đường đã cơ bản ổn định. Từ 01/10/2015, VEC đã bát đầu tiến hành trải thêm lớp beton tạo độ nhám mặt đường và giảm độ vênh, bù lồi lõm mặt đường... để đảm bảo tốc độ nâng tốc độ khai thác lên120km/h. 
 
Đồng thời, VEC cũng tiến hành lắp đặt, xây dựng các hạng mục phụ trợ đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông với tốc độ cao trên tuyến.
 
Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng mức đầu tư là 6.731 tỷ đồng và được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 29/9/2014 và hoàn thành vào 30/6/2015. Tổng mức đầu tư là 1.974 tỷ đồng, bao gồm cải tạo, nâng cấp mặt đường đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe cơ giới, trên nền đường hiện tại rộng 25 m.
 
Giai đoạn 2 từ năm 2018, mức đầu tư là 4.757 tỷ đồng, mở rộng thêm 2 làn, mở rộng hoàn chỉnh đường cao tốc thành 6 làn xe cơ giới trên nền đường 33,5 m, xây dựng đường gom song hành hai bên với quy mô đường cấp 4 đồng bằng.
 
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ nối tiếp với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã tạo thành tuyến cao tốc hoàn chỉnh từ Hà Nội đến Ninh Bình dài 83 km.

 


Ý kiến bạn đọc