Hà Nội: "Biển người" chen lấn, xô đẩy xin lộc chùa Phúc Khánh

10:12, 16/02/2016
|

Hàng đoàn người cố chen ngang, xô đẩy để giành giật các phần lộc từ ban tổ chức khiến cho khung cảnh sau buổi lễ dâng sao giải hạn diễn ra tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) trở lên hỗn loạn.

Chiều 15/2, rất đông người đến chùa Phúc Khánh để chuẩn bị cho buổi lễ dâng sao giải hạn. Lễ giải hạn hôm nay dành cho những người bị sao La Hầu chiếu mệnh.

Mặc dù 19h buổi lễ mới chính thức diễn ra, nhưng ngay từ đầu giờ chiều, biển người đổ về đây đã chật cứng. Ai cũng cố tìm cho mình một vị trí tốt để thành tâm ngồi dâng sao giải hạn, khiến cho toàn bộ lòng đường ngã rẽ từ Tây Sơn sang đường Láng ùn tắc cục bộ.

Nhiều người đến từ 16h30' để có chỗ ngồi trong chùa, khi chập tối phải mua xôi ăn đỡ đói.
Nhiều người đến từ 16h30' để có chỗ ngồi trong chùa, khi chập tối phải mua xôi ăn đỡ đói

Nhiều người không thể chen chân vào chùa cũng đành phải ngồi ngoài đường, tràn cả lên cầu vượt Ngã Tư Sở vái vọng.

Toàn bộ khu vực sát chân cầu vượt Ngã Tư Sở kẹt cứng người ngồi.
Toàn bộ khu vực sát chân cầu vượt Ngã Tư Sở kẹt cứng người ngồi

Dù Ban tổ chức (BTC) đã sắp xếp nhiều bàn phát lộc tại các lối ra vào cửa chùa nhưng cảnh hỗn loạn vẫn xảy ra sau buổi lễ. Các thành viên BTC đã phải rất vất vả, lớn tiếng yêu cầu dòng người giữ trật tự, xếp hàng lần lượt. Tuy nhiên nhiều người vẫn cố xô đẩy, thậm chí chen ngang để giành giật các phần lộc. 

17h30', sân chùa chật kín người.
17h30', sân chùa chật kín người

Giống như mọi năm, lễ năm nay cũng là cơ hội “làm ăn” cho nhiều dịch vụ xung quanh quanh chùa. Nhiều quán trông xe với giá cắt cổ mọc lên nhan nhản. Trung bình một chiếc xe máy có giá trông giữ từ 15 - 25 nghìn đồng, ô tô có giá từ 80 cho đến cả trăm nghìn đồng.

Nhiều người phải thuê ghế ngồi với giá 10.000 đồng.
Nhiều người phải thuê ghế ngồi với giá 10.000 đồng

Ngoài ra, các dịch vụ cho thuê ghế cũng được dịp hốt bạc với giá thuê là 10 - 15 nghìn đồng/ 1 ghế nhỏ và 20 nghìn đồng/ một ghế to. Các chủ cửa hàng gần như phải luôn chân luôn tay mới đáp ứng được hết nhu cầu của mọi người. Dù phàn nàn về giá cả, nhưng nhiều người vẫn phải chấp nhận móc hầu bao để chi trả.

 

 


Ý kiến bạn đọc