Gia hạn tháo dỡ biệt phủ của đại gia vàng

19:09, 01/02/2016
|

Ngày 1/2, UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phát đi thông cáo báo chí về việc đồng ý gia hạn thêm 75 ngày cho ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) tự tháo dỡ khu biệt phủ xây dựng trái phép ở rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Quyết định được đưa ra sau khi gia đình ông Quang có đơn trình bày một số nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tiến độ tháo dỡ như: công trình được xây dựng bằng vật liệu gỗ, kết cấu tinh xảo nên việc tháo dỡ cần nhiều nhân lực và thời gian; thời điểm cận Tết Nguyên đán khó thuê thợ và nhân công.

Hiện gia đình ông Quang mới tự tháo dỡ một cổng chính, một nhà rường gỗ mái ngói, diện tích hơn 95 m2; dỡ phần mái ngói của một nhà rường xây gạch, mái ngói diện tích 65 m2; một nhà rường lục giác mái ngói diện tích 110 m2.

Mô tả ảnh.
Nhiều ngôi nhà xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang ở Hải Vân vẫn chưa có dấu hiệu tháo dỡ. Ảnh: Ngọc Trường.

UBND quận Liên Chiểu cho rằng, những nguyên nhân ông Quang nêu ra cũng như việc tự tháo dỡ của gia đình ông này "là xác thực". Sau khi lập biên bản "công nhận sự tự nguyện thi hành quyết định về việc cưỡng chế", UBND quận đồng ý gia hạn thời gian khắc phục hậu quả, tháo dỡ những hạng mục công trình còn lại hoàn thành trước ngày 15/4/2016.

Trước đó, ngày 8/12/2015, UBND quận Liên Chiểu có quyết định số 8100/QĐ-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Ngô Văn Quang với lý do không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định trước đó của UBND quận Liên Chiểu.
 
Mô tả ảnh.
Biệt phủ của đại gia vàng tiếp tục được gia hạn đến ngày 15/4/2016.

Từ ngày 9 - 12/12/2015, ông Quang đã tiến hành tháo dỡ các hạng mục xây dựng vi phạm gồm: tháo toàn bộ 1 cổng chính và 1 nhà rường gỗ, mái gói; tháo xong một phần mái ngói của 1 nhà rường xây gạch và một nhà rường gỗ lục giác, mái ngói.

Ngày 16/12/2015 và ngày 20/1/2016, UBND quận Liên Chiểu nhận được đơn của gia đình ông Ngô Văn Quang trình báo về quy trình tháo dỡ các công trình vi phạm và trình bày một số nguyên nhân gây ảnh hưởng đến tiến độ tháo dỡ theo quy định trước ngày 31/1/2016.

Theo gia đình ông Quang, các công trình trên được xây dựng đa số bằng vật liệu gỗ, có kết cấu tinh xảo, tài sản bên trong gồm nhiều vật dụng đồ trang trí bằng gỗ có kích thước, khối lượng rất lớn, phức tạp nên việc tháo dỡ cần nhiều nhân lực và thời gian. Hiện tại, đang cận Tết Nguyên đán nên khó khăn trong việc thuê thợ và nhân công.

Qua theo dõi, đôn đốc, nhận thấy những nguyên nhân nêu trên và việc tự nguyện tháo dỡ của gia đình ông Ngô Văn Quang là xác thực, ngày 28/1/2016, UBND quận Liên Chiểu đã lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành quyết định 8100/QĐ-CC về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm đối với ông Ngô Văn Quang, đồng thời thống nhất gia hạn việc thực hiện biện pháp khắc phúc hậu quả, tháo dỡ một số hạng mục công trình vi phạm còn lại đến ngày 15/4/2016. Nếu quá thời hạn trên, UBND quận Liên Chiểu sẽ tiến hành cưỡng chế theo quyết định 8100/QĐ-CC đối với ông Ngô Văn Quang.

Đến nay, UBND quận Liên Chiểu đang triển khai theo đúng quy trình việc giải quyết công trình xây dựng trái phép của ông Ngô Văn Quang. UBND quận Liên Chiểu khẳng định sẽ đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ quá trình tự tháo dỡ công trình vi phạm của ông Quang đúng tiến độ.

 


Ý kiến bạn đọc