Đồng Nai: Phát hiện xác bò tót quý hiếm bị xẻo thịt

10:17, 29/02/2016
|

Trong lúc tuần tra rừng sáng 28/2, lực lượng kiểm lâm trạm Suối Vạn (Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) phát hiện con bò tót đã chết tại bãi đất trống tiểu khu 105, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. 

Mô tả ảnh.
ác bò tót được phát hiện tại huyện Vĩnh Cửu (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Trong lúc tuần tra rừng sáng 28/2, lực lượng kiểm lâm trạm Suối Vạn (Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai) phát hiện con bò tót đã chết tại bãi đất trống tiểu khu 105, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. 

Con bò tót khi phát hiện đã nằm chết trên bãi đất trống, phần thân bị kẻ trộm dùng vật sắc nhọn cắt xẻ lấy hết thịt, còn lại bộ nội tạng thì được bỏ lại đang trong quá trình phân hủy. Chiếc đầu con bò tót còn nguyên.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định con bò này đã bị đối tượng săn bắn trái phép dùng súng là vũ khí quân dụng bắn chết, sau đó xẻo hết thịt. 

Con bò tót này được xác định là bò cái có trọng lượng khoảng 200 kg. Bò tót thuộc nhóm IB loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại.

Theo một khảo sát năm 2008, tại vùng Vườn Quốc gia Cát Tiên và Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai có khoảng 300 con bò tót đang sinh sống.

 


Ý kiến bạn đọc