TPHCM sẽ đấu giá 23 khu "đất vàng"

16:20, 06/01/2016
|

Năm 2016, TPHCM sẽ tổ chức đấu giá 23 khu “đất vàng”. Đây đều là những khu đất đẹp, có vị trí đắc địa tại nhiều quận, huyện trong thành phố. 

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM,  các khu đất này bao gồm 14 khu đất chưa hoàn tất thủ tục đấu giá năm 2015 chuyển sang và 9 khu đất được bổ sung năm 2016.

Tổng diện tích của 23 khu đất này là 137.700 mét vuông, trong đó, 9 khu đất được bổ trong năm 2016 có diện tích gần 42.300 mét vuông và tọa lạc tại các quận: Thủ Đức (3 khu), quận 3, quận 1, quận 5, quận 7, huyện Bình Chánh (2 khu).

Mặt tiền khu đất số 23 Lê Duẩn. Khu đất này có diện tích 55x55 mét vuông với hai mặt tiếp giáp đường Lê Duẩn và Nguyễn Du.
Mặt tiền khu đất số 23 Lê Duẩn. Khu đất này có diện tích 55x55 mét vuông với hai mặt tiếp giáp đường Lê Duẩn và Nguyễn Du.

Trong 14 khu đất năm 2015, đáng chú ý có khu “đất vàng” 23 Lê Duẩn. Khu đất này tiếp giáp 2 mặt tiền đường Nguyễn Du và Lê Duẩn, hiện là trụ sở Công ty xổ số kiến thiết TPHCM. Tháng 6/2015, khu đất này được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 558 tỷ đồng.

Có lẽ do chức năng sử dụng đất của khu “đất vàng” này (phức hợp văn phòng - thương mại - dịch vụ, với chiều cao công trình tối đa 100 m, mật độ xây dựng 60%) quá hấp dẫn nên có nhiều đơn vị tham gia. Cuối cùng, một doanh nghiệp đã trúng đấu giá với giá 1.430 tỷ đồng.

Doanh nghiệp trúng đấu giá đã nộp 15% giá khởi điểm (558 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn quy định nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn tất việc nộp tiền nên chưa được bàn giao khu đất này.

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, trường hợp doanh nghiệp này không hoàn thành việc nộp tiền và UBND TP hủy kết quả trúng đấu giá thì sẽ tổ chức đấu giá lại khu đất 23 Lê Duẩn.

Trước đó trong năm 2015 Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) cũng đã tổ chức bán đấu giá được 7 khu đất với diện tích hơn 18.000 mét vuông. Trong số này có 3 khu rộng hơn 9.500 mét, tổng giá trị 117 tỷ đồng.

Hoạt động bán đấu giá các khu đất đã được TP.HCM thực hiện từ nhiều năm và đây được coi là một nguồn thu bổ sung cho ngân sách trong giai đoạn hiện nay.


Ý kiến bạn đọc