Ô tô cháy rụi bất chấp nỗ lực dùng bình cứu hỏa

09:50, 26/01/2016
|
Thấy chiếc xe bốc cháy cạnh trạm thu phí trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhân viên soát vé dùng nhiều bình cứu hoả mini để khống chế nhưng bất thành.
Mô tả ảnh.
Ngọn lửa bao trùm chiếc xe. Ảnh: Lê Thắng

Hơn 20h30 ngày 25/11, ôtô 5 chỗ hiệu Hyundai mang biển Hà Nội đang chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng về Hà Nội, khi đến gần trạm thu phí thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên phần đầu xe bốc khói. Tài xế vội bung cửa chạy ra ngoài.

Nhân viên trạm soát vé mang nhiều bình cứu hoả mini để dập lửa nhưng bất thành vì lửa lan nhanh vào ghế lái và phần nội thất. Một xe téc được điều tới phun nước nhưng sau 20 phút lửa vẫn chưa thể khống chế. Khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Vĩnh Phúc tới hiện trường, lửa mới được dập hoàn toàn tuy nhiên chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, ôtô du lịch 16 chỗ biển Hà Nội chạy trên quốc lộ 4C, khi đến xã Tả Lủng (Mèo Vạc, Hà Giang) phần đầu xe đã bất ngờ bốc cháy.

Tài xế Nguyễn Văn Bình (Hà Nội) và một phụ xe vội xuống dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa. Lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc cũng có mặt hỗ trợ. Tuy nhiên do lửa quá lớn, địa điểm gặp nạn lại ở lưng chừng núi, khan hiếm nước nên xe đã bị cháy rụi. Rất may xe lúc đó không có khách.

 


Ý kiến bạn đọc