Mừng Đại hội Đảng, Hà Nội treo cờ trong 9 ngày

06:52, 14/01/2016
|

(VnMedia) - Chào mừng Đại hội Đảng, Hà Nội thống nhất treo cờ từ ngày 20/1 - 28/1/2016, trong đó các trụ sở cơ quan, treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc; nhà dân treo cờ Tổ quốc.

treo cờ
Hà Nội thống nhất treo cờ từ ngày 20/1-28/1

Báo cáo tại hội nghị rà soát công tác phục vụ Đại hội lần thứ XII của Đảng, tổ chức chiều 13/1, cho biết, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ do Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội giao cho TP Hà Nội.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) đã cơ bản hoàn thành việc trang trí các cụm pano, pano, băng rôn, chiếu sáng, bảng quảng cáo tuyên truyền về Đại hội Đảng tại một số khu vực trọng điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (nơi diễn ra Đại hội), cửa ngõ Thủ đô, các khu vực trung tâm Thành phố, trước tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường Lăng Bác, cổng Văn phòng Chính phủ, quảng trường Ngân hàng Nhà nước… Lắp đặt thử nghiệm 28 màn hình LED từ ngày 5/1/2016 đến 2/2/2016.

Hiện, Sở đang tiếp tục triển khai hoàn thiện trang trí tại các khu vực: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quảng trường Nhà hát lớn; các tuyến đường. Chuyển bài phát thanh tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xuống cơ sở; chuẩn bị 2 đêm tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tại huyện Hoài Đức và Gia Lâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, công tác chuẩn bị Đại hội cần tập trung tới công tác tuyên truyền, trang trí, chỉnh trang đô thị theo đúng nội dung Thành phố đã chỉ đạo.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch đề nghị Sở VHTT kiểm tra, hướng dẫn các quận, huyện trang trí tuyên truyền, cổ động theo market của Trung ương; giám sát việc thực hiện theo yêu cầu của Thành phố và có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Riêng về chiếu sáng, đồng chí đề nghị, ngoài những khu vực trọng điểm, tuyến đường xuyên tâm dẫn đến Đại hội cũng phải được quan tâm, trang trí sáng, đẹp. Thống nhất treo cờ từ ngày 20/1 - 28/1/2016, trong đó các trụ sở cơ quan, treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc; nhà dân treo cờ Tổ quốc. 

Thực hiện tốt năm Trật tự, văn minh đô thị

Cũng trong chiều 13/01, Ban chỉ đạo 197 và Ban chỉ đạo Năm trật tự, văn minh đô thị thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình công tác năm 2015, triển khai Chương trình công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị 2016.

Thông tin từ Hội nghị cho biết, năm 2015, tội phạm hình sự giảm so với năm 2014. Lực lượng các cấp đã triệt phá 1.267 ổ nhóm tội phạm hình sự, 3.418 đối tượng; phát hiện, khám phá 2.031 vụ, 2.137 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế. Đã khởi tố điều tra 217 vụ, 281 bị can, đạt 98,6% chỉ tiêu năm; xử lý hành chính 1.696 vụ, 1.722 đối tượng. Thu nộp cho ngân sách Nhà nước 411 tỷ đồng; thu cho cơ quan, người bị hại 677,8 tỷ đồng, tạm giữ tiền, hàng hóa trị giá 266 tỷ đồng...

Nhấn mạnh năm Trật tự, văn minh đô thị 2016, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu các ngành, các cấp cần tập trung vào 6 nội dung, đó là: Thực hiện quy hoạch, chỉnh trang mái che, mái vẩy, mặt tiền tuyến phố; Chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường, tập trung theo hướng sử dụng các xe hút bụi từ các tuyến phố đến các ngõ, ngách; Tăng cường trang trí chiếu sáng đô thị, đầu tư thay thế hệ thống chiếu sáng; Cắt tỉa, thay thế, bổ sung cây xanh; Hạ ngầm, sắp xếp, thanh thải đường dây, cáp nổi; Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện và tham gia quản lý, giám sát. 

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu CATP xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội diễn ra trên địa bàn TP; đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2016. 


Ý kiến bạn đọc