Kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung

18:30, 18/01/2016
|

(VnMedia) - Hôm nay (18/1) là ngày kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lãnh đạo cấp cao của hai nước đã trao đổi điện mừng.

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TG&VN)
Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TG&VN)

Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/01/1950 – 18/01/2016), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc Vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh – Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc cũng đã trao đổi điện mừng với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì – Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc – Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Trước đó, Đại sứ nước ta tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng đã tổ chức các hoạt động chiêu đãi kỷ niệm. Tối 12/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Đại sứ Đặng Minh Khôi chủ trì buổi chiêu đãi. Tới dự có Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nhân đại Trung Quốc, Chủ tịch nhóm các Nghị sỹ hữu nghị Trung - Việt Tào Vệ Châu, đại diện các bộ, ngành liên quan, các Đại sứ và đại diện ngoại giao tại Bắc Kinh, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đông đảo bà con Việt kiều, lưu học sinh đang sinh sống và học tập tại Trung Quốc.


Ý kiến bạn đọc