Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ùn tắc ngày cận Tết

19:23, 28/01/2016
|
 
Dự kiến mỗi ngày có gần 100.000 lượt người đi lại bằng máy bay dịp Tết Bính Thân, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có thể ùn tắc nặng hơn tình trạng hiện nay.

Những ngày cận Tết, đường Trường Sơn - trục chính vào sân bay Tân Sơn Nhất - liên tục xảy ra kẹt xe vào nhiều thời điểm trong ngày, ôtô phải xếp hàng dài chờ lực lượng chức năng điều tiết. Nguyên nhân do luồng xe từ đường Hồng Hà rẽ vào Trường Sơn (đi vào trung tâm) thường xuyên bị chặn lại vì dòng người đi vào sân bay rất đông.

Mô tả ảnh.
Đường Trường Sơn trước sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên bị ùn tắc. Ảnh: Hải Hiếu

Chiều 28/1, dù không có sự cố hay vụ va quẹt nào nhưng dòng xe trên đường Nguyễn Văn Trỗi từ hướng trung tâm đổ về sân bay đông nghịt. Ôtô xếp hàng dài nhích từng chút, nhiều xe máy tranh thủ chạy lên lề. 

Chị Hà, nhà ở Tân Bình, đi làm ở quận 7 cho biết, giờ cao điểm cảnh kẹt xe thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường gần sân bay. "Do lượng xe quá đông nên chỉ cần một cơn mưa hay sự cố nhỏ thôi là dòng xe bị tắc lại ngay. Cảnh hành khách phải xuống ôtô, xách hành lý đi bộ vào sân bay để kịp giờ làm thủ tục không phải là hiếm", nữ nhân viên văn phòng nói.

Ngoài ra, các tuyến đường xung quanh sân bay như Cộng Hòa, Phổ Quang, Hồng Hà, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Trỗi... cũng thường xuyên bị ùn tắc vào giờ cao điểm. Nhất là khu vực các nút giao hướng vào sân bay như vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, Phổ Quang - Phan Thúc Duyện - Phan Đình Giót vì các luồng di chuyển liên tục xung đột nhau.

Anh Thảo (ngụ quận Tân Phú) muốn đến sân bay phải qua được ba điểm "nóng" kẹt xe là đường Trường Chinh (đoạn từ Âu Cơ đến Tân Kỳ - Tân Quý), giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám và vòng xoay Lăng Cha Cả. "Khi đến được đường Trường Sơn thì lại phải xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông mới có thể rẽ vào sân bay", anh này nói.

Mô tả ảnh.
Việc hành khách phải xuống xe, đi bộ vào sân bay cho kịp giờ làm thủ tục không phải là hiếm. Ảnh: Hải Hiếu

Theo Phòng CSGT Công an TP HCM, mật độ xe trên đường Trường Sơn rất lớn, ước khoảng 100.000 lượt người mỗi ngày khiến cửa ngõ ra vào sân bay thường xuyên ùn ứ. Còn sân bay Tân Sơn Nhất dự báo kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày nên lượng hành khách đi lại bằng máy bay sẽ tăng cao. Dự kiến ngày cao điểm khoảng 720 chuyến (tăng gần 15% so với cùng kỳ) cho khoảng gần 100.000 lượt người (tăng 10% so với cùng kỳ).

Trước tình hình này các đơn vị liên quan đã đưa ra nhiều giải pháp chống ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết. Theo đó, từ ngày 29/1 sân bay sẽ khai thác thêm một máy soi chiếu, nâng tổng số lên 10 máy tại sảnh A. Đồng thời, để giảm ùn tắc tại khu vực soi chiếu nhà ga quốc nội (sảnh A), một sảnh đón taxi nữa được đưa vào sử dụng, tăng gấp đôi công suất khai thác, giải tỏa hành khách vào các khung giờ cao điểm.

Để rút ngắn tối đa thời gian chờ làm thủ tục, giảm tải cho hệ thống check-in tại quầy, bên cạnh các hình thức web/mobilecheck-in đang được hành khách sử dụng, sân bay sẽ triển khai 8 máy tính bảng để làm thủ tục check-in cho hành khách tại nhà ga quốc tế.

"Sau 2 tháng nhắc nhở, từ ngày 25/1 sẽ xử phạt và cẩu ôtô đậu quá 3 phút trong sân bay. Không chỉ taxi và ôtô của người dân bị xử phạt, an ninh sân bay sẽ phối hợp với công an, quân đội xử lý các xe công vi phạm", Phó giám đốc sân bay Tân Sơn Nhất Nguyễn Đức Tiến cho biết.

Ngoài ra, theo đề nghị của Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông Vận tải thành phố sẽ kết nối 2 tuyến đường trong sân bay gồm A1 và A2 (nhánh kết nối đường Trường Sơn với ga quốc nội và quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất) vào hệ thống giao thông đô thị TP HCM. 

Mô tả ảnh.
Các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất như Cộng Hòa, Hồng Hà, Trường Sơn... thường xuyên xảy ra kẹt xe. Ảnh: Hữu Công

Đường A1 (ra vào ga quốc nội) và A2 (ra vào ga quốc tế) từ ngày 25/1 sẽ được khai thác theo tính chất đường đô thị. Người chạy xe phải tuân thủ theo luật giao thông đường bộ và hệ thống tín hiệu, nếu vi phạm sẽ bị CSGT xử lý.

Đối với các tuyến đường xung quanh sân bay, Sở GTVT đã cấm tất cả các loại xe từ đường A1 (nhánh từ ga Quốc nội ra đường Trường Sơn) rẽ trái vào đường Trường Sơn. Đồng thời, cấm tất cả các loại xe từ đường Hồng Hà đến đường A1 quay đầu tại giao lộ Trường Sơn - đường A1.

Đường Trần Quốc Hoàn đoạn từ đường Trường Sơn đến đường Phan Thúc Duyện sẽ điều chỉnh từ 3 làn lên 4 làn xe. Bên cạnh đó, từ ngày 29/1 đến 5/2 (27 Tết) sẽ cấm ôtô tải và xe khách trên 25 chỗ chạy từ 6h đến 23h trên đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai Ngoài hướng từ đường Nguyễn Kiệm đến đường Trường Sơn.

"Về lâu dài, Sở Giao thông đã tính tới phương án xây hai cầu vượt vào sân bay tại nút vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) và tại giao lộ Trường Sơn - Hồng Hà (quận Tân Bình) nhằm giảm ùn tắc cho cửa ngõ Tân Sơn Nhất", đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết.


Ý kiến bạn đọc