Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét

20:09, 07/01/2016
|

(VnMedia) - Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển về phía Đông Nam . Dự báo, khoảng gần sáng và ngày mai (08/01) bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động dòng xiết gió Tây trên cao nên ở phía Đông Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ từ ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày mai ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 4 - 5. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 5, riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động. Sóng biển cao từ 2 – 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ ngày mai trời rét. Tuy nhiên, trong đợt rét này, nhiệt độ sẽ không xuống quá thấp. Ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ vẫn trên 20 độ C.

Cụ thể thời tiết ngày và đêm 8/1 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ  16 - 19, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ  16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa và mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ  17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  20 - 22 độ C.


Ý kiến bạn đọc