Hàng loạt đại học có số sinh viên vượt quy định

09:52, 06/01/2016
|

(VnMedia) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách 18 trường đại học có quy mô sinh viên đại học chính quy cao hơn quy định.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Cụ thể, trong 219 trường đại học hiện nay thì có 18 trường vượt quy mô sinh viên đại học chính quy tối đa, trong đó có những trường vượt chỉ từ vài chục đến vài trăm. 

Dưới đây là danh sách 18 trường đại học có quy mô sinh viên đại học chính quy cao hơn quy định:

Thứ tự Tên trường Số sinh viên ĐH chính quy
1 ĐH Bách khoa Hà Nội 26.046
2 ĐH Công nghiệp Hà Nội 24.429
3 ĐH Giao thông Vận tải 21.016
4 ĐH Kinh tế Quốc dân 21.737
5 ĐH Mỏ địa chất 15.458
6 ĐH Thủy lợi 15.042
7 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 30.360
8 ĐH Thương mại 16.045
9 ĐH Xây dựng 18.419
10 ĐH Vinh 20.944
11 ĐH Bách khoa TP.HCM 19.258
12 ĐH Công nghiệp TP.HCM 24.485
13 ĐH Kinh tế TP.HCM 22.274
14 ĐH Nông lâm TP.HCM 16.914
15 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 16.388
16 ĐH Y dược TP.HCM 11.445
17 ĐH Cần Thơ 32.405
18 ĐH Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 30.487

Mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Thông tư 32 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/2/2016. Theo đó, quy định quy mô đào tạo các trường đại học không được quá 15.000 sinh viên chính quy. Riêng trường đại học thuộc khối ngành sức khỏe phải đảm bảo quy mô tối đa thấp hơn, với mức khống chế không quá 8.000 sinh viên hệ chính quy và trường khối ngành nghệ thuật còn phải có quy mô không được quá 5.000 sinh viên.


Ý kiến bạn đọc