Tuần này Bắc Bộ mưa rét, nhiệt độ hạ từng ngày

05:48, 14/12/2015
|

(VnMedia) - Tối 13/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới một số nơi thuộc vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo, những ngày tới Bắc Bộ sẽ có mưa và rét kéo dài, nhiệt độ mỗi ngày hạ thấp thêm

mưa rét
Mưa rét sẽ kéo dài nhiều ngày tới ở Bắc Bộ

Dự báo, ngày 14/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 14/12 ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Sau đó do ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây nên trong ngày 15 và 16/12, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Từ đêm 14/12, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Từ chiều ngày 15/12 vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Từ ngày 14/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Trong các ngày 16 và 17/12, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/12/2015:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời trở lạnh, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 23 – 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 4. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ; vùng núi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi dưới 17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía nam mây thay đổi, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời trở lạnh, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, phía nam 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ, phía nam 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 14, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ.  Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 15 đến ngày 19, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày 15, ngày 16, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, riêng từ ngày 16 đến ngày 18, trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ  ngày 20 đến ngày 23, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 14, ngày 15, nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét, ngày 15, vùng núi trời rét đậm. Từ ngày 16 đến ngày 20, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày 16 đến ngày 18, trời rét đậm, vùng núi trời rét hại, sau rét đậm tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi. Từ ngày 21 đến ngày 23, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 14 đến ngày 16, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc, từ ngày 15, trời rét, sau có nơi rét đậm. Từ ngày 17 đến ngày 21, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, riêng ngày 17, ngày 18 phía bắc có nơi có rét đậm. Ngày 22, ngày 23, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc, đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 14, ngày 15, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Ngày 16 đến ngày 23, phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông; phía nam mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rải rác, tập trung từ ngày 20 đến ngày 23. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4.  

Tây Nguyên từ ngày 14 đến ngày 19, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 20 đến ngày 23, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ từ ngày 14 đến ngày 19, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 20 đến ngày 23, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.


Ý kiến bạn đọc