Tiền thưởng Tết năm nay giảm mạnh

10:15, 31/12/2015
|

Một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Cần Thơ sẽ có mức thưởng Tết Bính Thân 2016  "khủng", trong đó người dự kiến được thưởng cao nhất là 180 triệu đồng. Tuy nhiên, nhìn chung, mức thưởng năm nay giảm mạnh.

thưởng Tết
Thưởng Tết năm nay giảm mạnh

Mức thưởng Tết dương lịch của doanh nghiệp ngành dược trung bình là 62 triệu đồng. Ngày 30/12, ông Châu Hồng Thái, phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, cho biết dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán 2016 cao nhất là 186 triệu đồng thuộc khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp nhà nước. 

Doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán cao nhất là 21,5 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất thực phẩm đóng hộp tại khu công nghiệp Trà Nóc.

Doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn có mức thưởng thấp nhất Tết dương lịch là 96.000 đồng và Tết Nguyên đán 3.450.000 đồng.

Theo ông Thái, mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân khối doanh nghiệp FDI giảm hơn 67%; doanh nghiệp dân doanh giảm 47,42%; khối doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn giảm 8,77%. Trong khi đó khối doanh nghiệp có cổ phần vốn góp của nhà nước mức thưởng Tết tương đương năm 2015.

Tại Bình Dương, mức thưởng Tết Bính Thân 2016 cao nhất cũng thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Ông Nguyễn Phùng Trung, Phó giám đốc Sở cho biết, riêng Tết Bính Thân 2016, đối với công ty nhà nước 100% vốn sở hữu, mức thưởng thấp nhất 4,4 triệu đồng và cao nhất 50 triệu đồng. Các doanh nghiệp tư nhân thưởng thấp nhất 3,1 triệu đồng, cao nhất 32 triệu đồng.

Riêng doanh nghiệp 100% vốn FDI, mức thưởng Tết thấp nhất 3,1 triệu và cao nhất là gần 80 triệu đồng.

Dịp Tết Bính Thân 2016, tỉnh Bình Dương sẽ chi hơn 152 tỷ đồng để chăm lo Tết cho cán bộ công nhân viên, các gia đình, đối tượng chính sách và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

 


Ý kiến bạn đọc