Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại lớn hàng đầu của Việt Nam

21:27, 22/12/2015
|

(VnMedia) - Chiều nay (22/12), tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Akif Ayhan - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ đến chào nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Akif Ayhan. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, ông Akif Ayhan. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh và chúc mừng ông Akif Ayhan được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Thổ Nhĩ Kỳ. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông và Nam Âu, với kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2015 dự kiến đạt 2,2 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2014. Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ thúc đẩy để các công ty Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông – vận tải, công nghiệp tại các địa phương của Việt Nam và tăng cường tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc tại các dự án xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở nước thứ 3 do doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ làm chủ thầu.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ Akif Ayhan sẽ có nhiều đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Đại sứ Akif Ayhan bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm vụ tại đất nước Việt Nam tươi đẹp, phát triển, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ lên tầm cao mới.


Ý kiến bạn đọc