Khởi tố nguyên Lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản Hà Nội

07:05, 09/12/2015
|

Ông Đỗ Văn Hảo cùng hai cán bộ dưới quyền bị khởi tố điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Hảo (60 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội - Công ty Hadico), Đặng Thị Thanh Tâm (53 tuổi, giám đốc chi nhánh Công ty Hadico - Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm), Dương Thị Chinh (52 tuổi, kế toán trưởng chi nhánh Công ty Hadico - Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm) điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Liên quan vụ án này, trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phan Minh Nguyệt (nguyên phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Hadico) và bà Nguyễn Thị Huyền Hảo (kế toán trưởng công ty) cũng về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chi nhánh Công ty Hadico - Xí nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và dịch vụ du lịch (nay là Xí nghiệp vườn quả du lịch Từ Liêm, địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được giao hơn 400.000m2 đất nông nghiệp để sử dụng làm vườn quả. Năm 2011, khi ông Phan Minh Nguyệt còn làm tổng giám đốc Công ty Hadico, bà Nguyễn Thị Huyền Hảo cùng bà Đặng Thị Thanh Tâm tổ chức xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp để cho thuê, thu tiền.

Bà Tâm đã chỉ đạo bà Dương Thị Chinh và bà Nguyễn Thị Phượng (thủ quỹ xí nghiệp) thu hơn 21,6 tỉ đồng để ngoài sổ sách kế toán, giao bà Nguyễn Thị Huyền Hảo hơn 17,7 tỉ đồng để sử dụng phần lớn cho cá nhân ông Phan Minh Nguyệt.


Ý kiến bạn đọc