Hai sà lan va chạm, 40.000 lít xăng tràn ra sông

20:58, 16/12/2015
|

Sau khi va chạm mạnh với sà lan chở cát, sà lan chở xăng bị thủng nên một lượng lớn xăng tràn ra sông Tiền.

Chiều 16/12, Trạm cảnh sát giao thông đường thủy Vàm Kỳ Hôn (thuộc Phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh Tiền Giang) cho biết, đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành "cứu" số xăng còn lại trong sà lan chở xăng bị va chạm với sà lan chở cát trên sông Tiền vào chiều ngày 15/12 làm khoảng 40.000 lít xăng rò rỉ ra sông.

Lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc
Lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 15/12, trên sông Tiền, tàu chở dầu hiệu Hàm Luông 08 số đăng ký SG 2674 có tải trọng 1.041 tấn, công suất máy 700 CV do ông Phạm Văn Luận (32 tuổi), ngụ 63/1B Khu phố 4, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM có bằng thuyền trưởng hạng nhất đang điều khiển chở 857,021 tấn xăng 95 đang đi từ TP.HCM sang Campuchia.

Khi đến địa bàn Vàm Kỳ Hôn, thuộc ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho đã va chạm vào phương tiện sàn lan Bon, số đăng ký LA 06516 có tải trọng 998 tấn được tàu kéo số đăng ký LA 03886, công suất máy 350 CV đẩy do ông Phạm Văn Ru (44 tuổi) ngụ Đông Trung, xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An điều khiển đang chở khoảng 1.000 khối cát đi từ Bến Tre về TP HCM.

Cú va chạm mạnh làm tàu chở dầu bị thủng một lỗ lớn bên mạn phải và làm khoảng 40.000 lít xăng 95 có trị giá hàng trăm triệu đồng chảy ra sông Tiền.

Hiện công an TP Mỹ Tho đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.


Ý kiến bạn đọc