Thủ tướng phê chuẩn, bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

18:18, 09/11/2015
|

(VnMedia0 - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh: Cà Mau, Phú Thọ, Bình Dương, đồng thời bổ nhiệm 2 Thành viên Hội đồng cạnh tranh…

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Minh Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bùi Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Chu Ngọc Anh, để nhận nhiệm vụ mới và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Đình Cúc, để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Đối với tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Cà Mau.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Dương Tiến Dũng (để nghỉ hưu trước tuổi) và ông Lê Dũng (để nhận nhiệm vụ mới).

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Văn Minh, để nhận nhiệm vụ mới.

Bổ nhiệm 2 Thành viên Hội đồng cạnh tranh

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa quyết định bổ nhiệm 2 Thành viên Hội đồng cạnh tranh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm ông Trần Mai Hiến, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Hội đồng cạnh tranh kiêm giữ chức Thành viên Hội đồng cạnh tranh.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính kiêm giữ chức Thành viên Hội đồng cạnh tranh thay ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thành viên Hội đồng cạnh tranh đã nghỉ hưu theo quy định.

Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh độc lập do Chính phủ thành lập, có chức năng tổ chức xử lý, giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh.

Hội đồng Cạnh tranh tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Hội đồng Cạnh tranh có từ 11 - 15 thành viên, bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.


Ý kiến bạn đọc