Thâm nhập Trung tâm Hỗ trợ người nghèo nghe "thánh chém"

06:42, 25/11/2015
|

(VnMedia) - Trong vai một người muốn mở điểm giao dịch thu tiền cho Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới của đại sứ Lê Thị Hằng và ông Trần Đức Trung, phóng viên đã được một Trưởng chi nhánh văn phòng Mê Linh (Hà Nội) bày cách dụ người dân mắc bẫy.

Lần theo đầu mối thông tin, nhóm phóng viên đã tìm đến văn phòng giao dịch tại Mê Linh của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới do đại sứ thiện chí Lê Thị Hằng và nhà báo “dởm” Trần Đức Trung đứng đầu. Nghe ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng văn phòng Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội “chém gió”, cho thấy cách thức làm ăn của văn phòng này mang hơi hướng của sự “lừa đảo”.

sang.jpg
Đại diện văn phòng Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới tại Mê Linh

Trong vai một người muốn xin mở văn phòng đại diện cho Trung tâm, PV được ông Nguyễn Văn Sáng hướng dẫn cụ thể, chi tiết mọi cách thức để lừa nông dân vào tròng.

Theo lời ông Sáng, trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc cơ quan Chính phủ. Trong khi đó, theo xác minh của phóng viên, Trung tâm này thuộc một Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn Việt Nam. Để lôi kéo được nhiều người tham gia, Trung tâm mang thư và ảnh chụp với các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trưng bày các điểm thu tiền và giới thiệu với người dân Trung tâm này có các Lãnh đạo cao cấp đỡ đầu. Thậm chí, để che đậy sự nhòm ngó của cơ quan chức năng, Trung tâm này yêu cầu người dân ký đơn tự nguyện góp tiền cho Trung tâm. Khi tự nguyện góp thì người dân coi như cho không tiền cho Trung tâm. Nếu có chuyện gì xảy ra, người dân không thể kiện được Trung tâm....

Điểm đáng chú ý, theo quy định của Luật, việc mở các Trung tâm từ thiện có thu tiền phải được phép của Bộ Nội vụ, song Trung tâm của đại sứ Lê Thị Hằng không có bất cứ giấy phép gì. Trong khi đó, nhiều tháng nay, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới đã cho mở hàng trăm điểm thu tiền, tổ chức nhiều Hội thảo rầm rộ, tổ chức khai trương các điểm giao dịch tại nhiều địa phương mà không một cơ quan quản lý nào biết.

Thậm chí, Lãnh đạo Trung tâm này đã huy động hàng trăm tỷ đồng của gần 50 nghìn nông dân nghèo và sử dụng tiền vào mục đích gì cũng không có cơ quan nào kiểm soát.

Dưới đây, đoạn trích nguyên văn cuộc nói chuyện giữa phóng viên và Trưởng văn phòng Mê Linh.

Mở văn phòng không cần xin phép

- Phóng viên: Hôm nay, nhóm bọn em sang đây là muốn nhờ anh hướng dẫn để mở 1 văn phòng giao dịch cho Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

Trưởng văn phòng: Em muốn mở văn phòng rất đơn giản, anh sẽ xin Trung tâm cấp giấy đồng ý là được.

- Thế có cần xin phép chính quyền không?

Em không cần phải trình báo gì với xã đâu. Hôm nào văn phòng khai trương thì đến mời mấy ông lãnh đạo xã là xong.

- Thủ tục xin mở văn phòng như thế nào hả anh?

Rất đơn giản, chỉ cần em huy động được 500 thành viên thì làm hồ sơ gửi lên Trung tâm. Trung tâm sẽ ra quyết định cho em mở văn phòng.

Trung tâm do Chính phủ đứng đầu

- Nhưng anh giải thích rõ cho em tính pháp lý của Trung tâm này để em còn giới thiệu với người dân?

Trong hồ sơ pháp lý của Trung tâm có rất nhiều thư kêu gọi của Đảng và Chính phủ mình. Trung tâm này là của Nhà nước không phải của tư nhân. Nếu là của tư nhân thì không bao giờ anh làm. Trung tâm này là của các bác (Lãnh đạo Đảng - Nhà nước - PV) đứng đằng sau. Các bác không tiện ra mặt thôi nên em cứ yên tâm.

Trước đây, Chính phủ hỗ trợ cho nông dân trâu, bò để thoát nghèo. Bây giờ, Trung tâm áp dụng công nghệ mới, quản lý mã số thành viên bằng ID, trả tiền hỗ trợ trực tiếp cho dân trên tài khoản. Em có mã số là có thể truy cập vào mạng nội bộ để biết Trung tâm hỗ trợ cho những ai, bao nhiêu tiền.

Làm từ thiện thì người ta lo lắng tiền sẽ "chảy" vào túi ông này, ông kia. Theo cách quản lý của Trung tâm thì thông tin công khai. Sau này, Trung tâm sẽ làm thẻ ngân hàng cho dân đến rút tiền, không phải qua các văn phòng nữa.

Dân nộp tiền không thể rút lại được

- Nếu bây giờ, người dân đã tham gia nộp tiền rồi đổi ý muốn rút lại thì có được không?

Anh nói thẳng là dân sẽ không bao giờ rút được tiền. Trung tâm có đơn tình nguyện, trước khi tham gia vào dân phải đọc kỹ. Trung tâm đã cam kết hỗ trợ 5,7 triệu thì cũng cần phải có thời gian.

- Thế không lấy được tiền, họ làm đơn kiện văn phòng thì phải làm sao? Anh phải bày cho em cách làm?

Sẽ không ai có thể kiện được vì họ đã ký vào đơn tự nguyện rồi thì chả có quyền thắc mắc gì nữa. Em có mang đơn tự nguyện đến gặp luật sư cũng không kiện được.

Việc ký đơn tự nguyện còn giúp em không phải đóng thuế má gì cả. Chơi cái này rất an toàn.

- Nếu người dân cứ muốn rút tiền thì sao?

Nếu họ muốn rút tiền thì mình sẽ mua lại mã của họ. Anh đã mua lại hàng trăm mã. Thủ tục mua mã rất đơn giản, em cầm chứng minh thư, mã ID của họ ra phòng công chứng làm thủ tục là xong. Sở dĩ anh bảo em mua lại mã là vì vào tháng thứ 3, Trung tâm bắt đầu đổ lãi về. Lúc đó em mua không phải chờ đợi, cứ ngồi mà nhận lãi.

- Nếu em tham gia là hội viên trung tâm thì được hưởng quyền lợi gì?

Em đóng 1,2 triệu đồng thì đến tháng 12 em sẽ nhận được 5,7 triệu đồng. Đợt này Trung tâm có khuyến mại chứ bình thường thì chỉ nhận được 5,2 triệu đồng. Em nộp suất thứ nhất 1,2 triệu đồng, suất thứ 2 em chỉ phải nộp 700 nghìn thôi nhưng vẫn được hưởng hỗ trợ 5,7 triệu đồng. Cứ ngày 15-20 hàng tháng, Trung tâm sẽ trả vào tài khoản tiền. Tháng đầu là 100, tháng thứ 2 là 200, tháng 3 là 300… cứ như vậy đến lúc nhận đủ 5,7 triệu đồng.

- Thế kêu gọi được thêm thành viên thì em có được Trung tâm hỗ trợ gì không?

Có, em sẽ nhận được 500 nghìn đồng tiền công. Em cứ giới thiệu được 1 người là anh trả tiền mặt luôn. Nếu 1 ngày em mời được 10 người, em sẽ có nhiều tiền. Lương của em hơi bị cao. Thằng bạn anh mới chơi có mấy tháng mà đã kiếm được tiền tỷ.

- Nhưng, em xem đơn tự nguyện thì không thấy có dòng chữ nào đề Trung tâm sẽ hỗ trợ lại 5,2 triệu đồng. Sau này có vấn đề gì thì em biết đòi ai?

Trung tâm không ghi rõ nội dung hỗ trợ trong đơn tự nguyện thôi nhưng họ đều có cam kết cả. Em cứ yên tâm, Trung tâm này có các bác đỡ đầu nên không phải lo.  


Ý kiến bạn đọc