Phú Yên: Sơ tán hàng chục gia đình vì sóng dữ tấn công

16:18, 03/11/2015
|
Triều cường dâng cao cùng những đợt sóng dữ tấn công vào làng biển ở Phú Yên, làm hư hỏng nhiều ngôi nhà, hàng chục gia đình phải sơ tán.
 
Sáng 3/11, UBND phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã vận động, hỗ trợ sơ tán 21 hộ dân có nhà ven biển ở địa phương này để tránh sóng lớn. Theo ông Phạm Minh Thảo, Chủ tịch UBND phường 6, từ ngày 2/11 đến nay triều cường dâng cao cùng những đợt sóng lớn liên tục tấn công sâu vào khu vực phía bắc cảng cá phường 6.  
Một ngôi nhà giữ hồ nuôi tôm bị sóng đạp sập.
Một ngôi nhà giữ hồ nuôi tôm bị sóng đạp sập.

Vào ban đêm, sóng lớn xâm thực sâu vào đất liền, làm hư hỏng nhiều ngôi nhà khiến những gia đình này phải khẩn cấp sơ tán, di chuyển tài sản đi nơi khác. “Cả nhà tôi đang ngủ thì sóng ập vào, phá vỡ một góc sân. Ngay trong đêm, cả nhà tôi phải vội vàng đến nhà người thân trú tạm nếu không đã bị sóng cuốn ra biển hết rồi. Gia đình tôi mới dùng 50 bao cát đắp bờ bảo vệ ngôi nhà, giờ đã bị sóng cuốn sạch ra biển” - anh Trần Văn Cầm, có nhà bị sóng đánh hư hỏng, kể. 

Người dân đóng cửa nhà, mang tài sản đi sơ  tán do nước biển đã tràn vào sân.
Người dân đóng cửa nhà, mang tài sản đi sơ tán do nước biển đã tràn vào sân.

Hiện nay, sóng đã khoét sâu vào tận chân móng hàng loạt ngôi nhà. Ngoài ra, nhiều hồ nuôi tôm ven biển vốn có bờ hồ xây dựng khá kiên cố cũng bị sóng đánh vỡ tan hoang, xóa sổ.

Sáng cùng ngày, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả do sóng lớn gây ra; đồng thời triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp để hạn chế thiệt hại trước những đợt sóng tiếp theo. Trước mắt, UBND tỉnh giao UBND TP Tuy Hòa huy động các phương tiện vận chuyển đá đến làm một kè tạm ven biển dài gần 200 m để ngăn sóng lớn; đồng thời dùng bao cát đắp bờ bảo vệ các ngôi nhà. 

(Theo Pháp luật TPHCM)


Ý kiến bạn đọc