Ông Tập Cận Bình và phu nhân đã đến Hà Nội

13:30, 05/11/2015
|

(VnMedia) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trưa nay, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến Thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình và phu nhân đã đến Hà Nội trưa ngày 5/11 - ảnh chụp qua màn hình VTV

Ra sân bay đón ông Tập Cận Bình và phu nhân có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Trần Bình Minh; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Hoàng Bình Quân và Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung. 

Chuyến thăm của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong 9 năm qua. 

Tập Cận Bình
Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu của lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc trong 9 năm qua

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng nay (5/11), ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, khoảng 10 giờ 5 phút sáng mai (6/11), ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ đến Nhà Quốc hội Việt Nam.

Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình sẽ đến thăm và phát biểu tại Quốc hội Việt Nam vào sáng ngày mai (6/11)

Tại đây sẽ diễn ra lễ đón ông Tập Cận Bình, đồng thời sẽ tổ chức hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Trung Hoa tại Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội.

Dự kiến, khoảng 10 giờ 35 phút, ông Tập Cận Bình sẽ vào thăm Quốc hội và phát biểu tại Quốc hội.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, sau 9 năm, đây là nguyên thủ đầu tiên của Trung Quốc phát biểu tại Quốc hội Việt Nam. “Trước đó, ông Hồ Cẩm Đào đã từng phát biểu trước Quốc hội ở hội trường Ba Đình cũ. Sau 9 năm, lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam với tư cách Nhà nước." - ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Nói về nghi lễ đón tiếp ông Tập Cận Bình, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: “Cũng như các đại biểu khác đến thăm Quốc hội, đều có nghi thức là Quốc hội đứng lên chào và vỗ tay. Ví dụ, vừa qua, ông Tổng Thư ký Ban Ki-mun đến Nhà Quốc hội cũng thế, các đại biểu đứng lên chào. Đây là nghi thức của Quốc hội, với tình cảm mến khách của người Việt  Nam , Quốc hội Việt  Nam . Sau khi ông Tập Cận Bình lên phát biểu ý kiến thì đồng chí Chủ tịch Quốc hội của chúng ta sẽ lên đáp từ, sau đó tiễn bạn ra về.”

Nói về lý do ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội Việt  Nam , ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đó là “theo đề nghị của bạn.”

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng khẳng định “bao giờ các nguyên thủ quốc gia khi sang nước khác phát biểu cũng làm sâu sắc thêm tình cảm, tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước.”

Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông cảm thấy sự kiện này là bình thường. “Trong quan hệ hai bên có vấn đề thì gặp gỡ cấp cao rất quan trọng để cùng trao đổi, cùng hiểu nhau, cùng chia sẻ với nhau.” – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ.

 

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc