Đại hội Đảng bộ Hà Nội: Đại biểu trẻ nhất 32 tuổi

12:41, 01/11/2015
|

(VnMedia) - Đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVI, Đảng bộ TP. Hà Nội từ 31-40 tuổi là 33 đại biểu; từ 41-50 tuổi là 159 đại biểu; từ 51-60 tuổi là 301 đại biểu và 2 đại biểu trên 61 tuổi...

Đại hội Đảng bộ Hà Nội
2 đại biểu trẻ nhất Đại hội 32 tuổi

Trong phiên khai mạc sáng nay, 1/11, đồng chí Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, cho biết: Việc bầu cử đại biểu theo QĐ số 6001 ngày 12/6/2015 của Thành ủy Hà Nội về triệu tập. Số lượng đại biểu chính thức dự là 500 đại biểu, gồm 68 đại biểu đương nhiên và 432 đại biểu được bầu từ các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Có 495 đại biểu có mặt tại phiên khai mạc, trong đó có 67 đại biểu là thành ủy viên khóa XV, 428 đại biểu được bầu tại Đại hội từ các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI thấp hơn quyết định triệu tập là 5 đại biểu với lý do một đại biểu dự phòng; một đồng chí thành ủy viên đã nghỉ chế độ hưu chí là đồng chí Tô Quang Cường, Bí thứ huyện ủy Thường Tín; đồng chí Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô vừa là đại biểu đương nhiên, một đại biểu thuộc Đảng bộ Công ty xây dựng công trình giao thông 8 đã chuyển công tác và sinh hoạt Đảng tại Bộ Giao thông vận tải, đại biểu dự khuyết xin không tham dự ĐH; một đại biểu thuộc Đảng bộ huyện Sóc Sơn không đủ điều kiện về sức khỏe.

Toàn bộ 428 đại biểu chính thức do Đại hội (ĐH) của 60 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy bầu đi dự ĐH Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đều đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo quy chế bầu cử Trong Đảng ban hành theo Quyết định 224 ngày 9/6/2015 của BCH Trung ương.

Có 4 đại biểu chính thức vì lý do sức khoẻ hoặc lý do đi công tác đột xuất xin vắng mặt suốt thời gian diễn ra Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ TP đã triệu tập đại biểu dự khuyết thay thế theo đúng quy định điều lệ Đảng.

Như vậy, tổng số đại biểu chính thức được triệu tập về dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI tính đến thời điểm khai mạc Đại hội là 495 đại biểu, trong đó 67 đại biểu là thành uỷ viên khoá XV là đại biểu đương nhiên, 428 đại biểu do Đại hội bầu của 60 tổ chức Đảng trực thuộc Thành uỷ, thay mặt cho 393.762 đảng viên của Đảng bộ Thành phố.

Về độ tuổi của các đại biểu, từ 31-40 tuổi là 33 đại biểu (tỷ lệ 6,67%); từ 41-50 tuổi là 159 đại biểu (32,12%); từ 51-60 tuổi là 301 đại biểu (60,81%) và 2 đại biểu trên 61 tuổi (0,4%).

Cụ thể, đại biểu cao tuổi nhất là Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, 66 tuổi. Hai đại biểu trẻ tuổi nhất đồng chí Nguyễn Trang Thu, Bí thư huyện Đoàn Mỹ Đức và đồng chí Đoàn Hiệp, Bí thư huyện đoàn Sóc Sơn, cùng 32 tuổi.

Về đơn thư khiếu nại tố cáo về tư cách đại biểu, Báo cáo thẩm tra cho biết, trong quá trình ĐH Đảng bộ các cấp và chuẩn bị ĐH Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI, 2 đại biểu có đơn tố cáo đã được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét kết luận bằng văn bản theo đúng quy định.

“Ban thẩm tra tư cách đại biểu đã nghe báo cáo và nghiên cứu kết luận nhận thấy, một đại biểu bị tố cáo có thiếu sót khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật; một đại biểu có đơn tố cáo nhưng đơn tố cáo sai. Căn cứ vào điểm 5, điều 11, Điều lệ Đảng; điểm 4 mục 4 Hướng dẫn số 10 ngày 4/9/2014 của Uỷ ban Kiểm tra TƯ, 2 đại biểu này đủ tư cách dự ĐH" - ông Trần Trọng Dực nêu rõ.

Đối chiếu với những quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo QĐ số 224 ngày 9/6/2014 của BCH TƯ và ngày 4/9/2014 của Uỷ ban Kiểm tra TƯ thì 495 đại biểu được Thành uỷ triệu tập về dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI đều bảo đảm đủ tư cách là đại biểu chính thức của Đại hội

Tại Đại hội, 100% các đại biểu đã nhất trí thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI.

Tuệ Khanh


Ý kiến bạn đọc